Đưa tin về biển đảo phải kịp thời, phù hợp và đúng sự thật

20/07/2017 14:10 GMT+7

Ngày 20.7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo cho phóng viên các cơ quan báo, đài khu vực phía Nam.

Dự buổi tập huấn có ông Hoàng Vĩnh Bảo, thứ trưởng Bộ TT-TT; ông Đoàn Công Huynh, cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại; ông Võ Văn Long, phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM; đại tá Đỗ Văn Yên, chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh hải quân vùng 2.
Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định thời gian qua, báo chí luôn là lực lượng quan trọng, đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền đến người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ các quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo; hiểu rõ hơn tính chính nghĩa của Nhà nước ta trong việc đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền trên biển.

Việc thông tin nhanh nhạy, chính xác tình hình biển đảo góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội trong nước; nâng cao nhận thức của người dân, giúp người dân trong nước và ngoài nước hiểu rõ được tình hình thực tế, thể hiện lòng yêu nước chân chính, tạo sự đoàn kết, thống nhất…

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) trình bày chuyên đề về biển đảo Ảnh: Độc Lập

Theo thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo vẫn còn một số hạn chế, nhất là so với yêu cầu trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn ra căng thẳng, với những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, thu hút sự quan tâm, quan ngại của nhiều nước trong và ngoài khu vực, tác động tới quan hệ đối ngoại của Việt Nam thì công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia vẫn còn nhiều bất cập.

Nhiều cơ quan báo chí vẫn chưa mở chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời; mức độ, liều lượng tin, bài về biển đảo chưa đều; kiến thức về chủ quyền biển, đảo vẫn là một thách thức đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, dẫn đến các sai sót khi viết về nội dung này, nhất là nhầm lẫn về vùng biển, thềm lục địa Việt Nam, gọi tên không chính xác các cấu trúc nổi trên biển…

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Mạnh Đông, vụ trưởng Vụ biển - Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) đã cập nhật các thông tin về tình hình Biển Đông; các giải pháp tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

Ông Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông thông tin về tình hình Biển Đông Ảnh: Độc Lập
Lớp tập huấn có sự tham dự của đông đảo phóng viên các báo Ảnh: Độc Lập

Theo ông Đông, Việt Nam thực hiện liên tục, nhất quán quyền chủ quyền, quyền tài phán theo công pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Ông Đông khẳng định hoạt động kinh tế biển trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông diễn ra bình thường.

Tại buổi tập huấn, tiến sĩ Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông (Học viện Ngoại giao) thông tin dự báo về tình hình Biển Đông và hướng tuyên truyền trên báo chí.

TS Giang cho rằng tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, vì vậy thông tin báo chí phải kịp thời, phù hợp, khách quan và đúng sự thật, đầy đủ chứng cứ khoa học, công pháp quốc tế, hấp hẫn và cuốn hút người đọc, nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo chương trình tập huấn, các học viên có chuyến khảo sát thực tế tại Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân vào ngày 21.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.