Đưa tin thất thiệt 'Đà Nẵng có ca chết vì Covid-19', bị phạt 7,5 triệu đồng

30/07/2020 17:43 GMT+7

Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM vừa phạt một người dân ở P.Tân Phong, Q.7 (TP.HCM) vì đưa tin thất thiệt ' Đà Nẵng có ca chết vì Covid-19 ' trên mạng xã hội Facebook làm hoang mang dư luận.

Chiều ngày 30.7, Chánh thanh tra Sở TT-TT TP.HCM Nguyễn Đức Thọ cho biết đã ký quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản mạng xã hội Facebook H.K.L (ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) vì thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.
Quyết định này đưa ra ngay sau buổi làm việc vào sáng cùng ngày (30.7) với chủ tài khoản Facebook H.K.L. Trước đó, vào lúc 12 giờ 5 phút ngày 27.7, tài khoản H.K.L đăng thông tin thất thiệt "ở Đà Nẵng 1 ca chết..." trên mạng xã hội Facebook. Sau hơn 5 phút đăng tải, chủ tài khoản đã tự gỡ thông tin này xuống.
Dù vậy, Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM xác định thông tin sai sự thật này đã gây hoang mang dư luận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trong buổi làm việc sáng ngày 30.7, chủ tài khoản H.K.L đã thừa nhận hành vi đăng tải là sai, trên cơ sở đó Thanh tra Sở TT-TT ban hành quyết định xử phạt với mức phạt là 7,5 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 29.7, Thanh tra Sở TT-TT cũng ban hành quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với nữ ca sĩ Hòa Minzy vì chia sẻ thông tin giả mạo về phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Hồi tháng 2.2020, Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM cũng từng xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng vì đã thực hiện việc cung cấp thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội, trên tài khoản mạng xã hội Facebook.

Hòa Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ tin sai sự thật về Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.