Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

07/11/2022 07:31 GMT+7

Trong hai ngày 5 và 6.11, tại làng Dăng, xã Ia O, UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng năm 2022.

Hội đua thuyền lần này thu hút 30 đội đăng ký. Các đội phải vượt qua chặng đua với cự ly 1.400 m, thu hút các tay đua đến từ 13 xã của H.Ia Grai và đội đua đến từ H.Ia H’drai (Kon Tum).

Dịp này, H.Ia Grai còn tổ chức Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, tạc tượng với nhiều nghệ nhân tham gia.

Đua thuyền trên sông Pô Cô
Trần Hiếu

Những con thuyền độc mộc được đẽo từ một cây gỗ với hai người chèo tranh tài trên dòng sông Pô Cô đã thu hút hơn 15.000 du khách đến cổ vũ, tham quan.

Dòng Pô Cô ghi dấu ấn về người anh hùng A Sanh và dân làng đã không quản hiểm nguy, ngày đêm vượt sông đưa bộ đội, du kích và vận chuyển vũ khí, nhu yếu phẩm. Nhiều người biết đến A Sanh qua bài hát Người lái đò trên sông Pô Cô của nhạc sĩ Cầm Phong, thơ Mai Trang.

Các đội thi tham gia tranh tài

Ảnh: Trần Hiếu

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND H.Ia Grai cho biết: “Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những chiếc thuyền độc mộc đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc, góp phần làm nên thắng lợi, thống nhất đất nước. Người anh hùng A Sanh là tiêu biểu cho ý chí quật cường, tinh thần yêu nước của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Ngày nay, những chiếc thuyền độc mộc vẫn được người dân dùng làm phương tiện đi lại, đánh bắt thủy sản trên sông."

Trình diễn cồng chiêng trong lễ hội

Ảnh: Trần Hiếu

Theo ông Quý, bên cạnh những danh thắng còn giữ được nét nguyên sơ, cộng đồng người Jrai nơi đây còn lưu giữ một kho tàng văn hóa phong phú, đặc sắc. Hiện H.Ia Grai cũng là địa phương còn lưu giữ số lượng cồng chiêng lớn nhất tỉnh Gia Lai. Nơi đây còn lưu giữ các lễ hội đặc sắc như lễ Pơthi (bỏ mả), lễ cầu mưa, lễ cúng rừng, mừng lúa mới…

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng là dịp để H.Ia Grai quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa những điểm du lịch đẹp như: Làng chài, thác Mơ, Bến đò A Sanh, Khu di tích chiến thắng Chư Nghé, thác 9 tầng, thác 3 tầng…

Ngày hội đua thuyền thu hút nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Gia Lai

Ảnh: Trần Hiếu

Ngoài ra, hội thi tạc tượng cũng thu hút nhiều nghệ nhân tham gia cũng như nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến thưởng lãm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.