Đưa thêm 1 thi thể thuyền viên tàu cá bị nạn ở Côn Đảo vào bờ

21/09/2015 00:00 GMT+7

Lúc 15 giờ ngày 20.9, tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cập cảng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) và bàn giao thi thể thuyền viên Lâm Thanh Nhiễn (53 tuổi, quê Sóc Trăng) của tàu cá BV 97799 TS cho cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển cho gia đình mai táng.

Lúc 15 giờ ngày 20.9, tàu CSB 9001 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã cập cảng ở TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) và bàn giao 1 thi thể thuyền viên tàu cá BV 97799 TS cho cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển cho gia đình mai táng. Thi thể tuy đã bị biến dạng nhưng được xác định là thuyền viên Lâm Thanh Nhiễn (53 tuổi, quê Sóc Trăng).

Các con ngư dân Quách Văn Tọt bên quan tài cha - Ảnh: Hoàng Vân
Như vậy, sau 5 ngày tàu BV 97799 TS bị nổ bình gas và chìm (Thanh Niên đã thông tin), ngoài 3 thuyền viên may mắn sống sót, cơ quan chức năng đã vớt được 12 thi thể, còn 3 người mất tích.
Cùng ngày, thông qua Báo Thanh Niên, bạn đọc Lê Văn Chiến (ngụ TP.Vũng Tàu) đã trao 8 triệu đồng cho gia đình 4 thuyền viên Lâm Thanh Nhiễn, Huỳnh Vũ Linh, Trương Văn Thắng và Lương Thanh Thủy (ngoài ông Nhiễn, 3 thuyền viên còn lại đang mất tích).
Trước đó, cũng thông qua Báo Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã trao 66 triệu đồng tiền hỗ trợ cho 18 thuyền viên bị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.