Đưa sổ khám bệnh xin CSGT bỏ qua lỗi chạy quá tốc độ

Bích Ngân
Bích Ngân
13/04/2022 14:25 GMT+7

Ngày 13.4, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra, xử lý người chạy xe quá tốc độ trên Quốc lộ 22 (đoạn gần cầu An Hạ 1, H.Hóc Môn hướng về trung tâm).

Tổ công tác bố trí lực lượng cách vị trí chốt khoảng 700 - 800m, sử dụng thiết bị chuyên dụng đo tốc độ và ghi hình xe lưu thông qua khu vực. Thông tin về trường hợp chạy quá tốc độ như nhận diện người lái, biển số được báo qua bộ đàm để cán bộ dừng xe, lập biên bản.

Người dân chạy xe quá tốc độ bị CSGT xử phạt

Bích Ngân

Vừa lấy lại bằng lái, lại bị xử phạt vì chạy quá tốc độ

"Nếu thấy biển báo thì đâu có vi phạm"

Khoảng 11 giờ 20, ông N.V.T (64 tuổi, quê Bến Tre) lái ô tô tải chạy theo hướng từ cầu An Hạ 1 (H.Hóc Môn) về trung tâm TP.HCM. Khi đến chốt kiểm tra, ông T. bị cán bộ Đội CSGT An Sương dừng xe, lập biên bản lỗi chạy quá tốc độ 56/50 km/giờ, tạm giữ bằng lái, hẹn ngày 22.4 đến trụ sở Đội CSGT An Sương đóng phạt.

Đội CSGT An Sương xử lý người vi phạm chạy xe quá tốc độ

Bích ngân

Thời điểm làm việc với CSGT, ông T. cho biết: "Tôi không thấy biển báo tốc độ, nếu thấy thì đâu có vi phạm. Tôi không chở hàng hóa nên không có gì phải vội, thấy đường vắng nên chạy nhanh về nhà".

Ông T. gọi điện thoại, sau đó định chuyển máy cho cán bộ CSGT để nói chuyện, xin không lập biên bản. Tuy nhiên, cán bộ CSGT không đồng ý tiếp chuyện.

"Tôi tự thấy mình chạy quá nhanh"

"Xe Exciter màu đen, biển số 92N1-485..., thanh niên mặc áo khoác xám, đội nón đen...", một cán bộ thông báo qua bộ đàm. Ngay lập tức, 2 cán bộ trực tại chốt khẩn trương ra phân luồng giao thông, tuýt còi, mời nam thanh niên chạy xe Exciter có biển số như thông báo vào làm việc.

CSGT cho người dân xem hình ảnh bị bắn tốc độ

Bích ngân

Người điều khiển mô tô là N.L.T (19 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho biết đi từ Q.Bình Tân đến H.Củ Chi học lái ô tô và đang trên đường về Q.1 để đi học.

"Tôi cũng ý thức được bản thân chạy quá nhanh nên không dám xin mà đã nhận lỗi với CSGT. Tôi chưa từng bị CSGT phạt chạy quá tốc độ lần nào nên lúc bị kêu vào run lắm. Tôi thấy đường vắng và cũng sát giờ vào lớp nên mới chạy vội".

L. bị Đội CSGT An Sương lập biên bản lỗi chạy quá tốc độ 57/50 km/giờ, tạm giữ bằng lái xe, hẹn ngày 22.4 đến trụ sở Đội CSGT An Sương đóng phạt.

Trước khi lập biên bản, CSGT giải thích lỗi vi phạm, mức phạt cho người dân nắm

Bích ngân

Trước đó vài phút, chị P.N.T (quê Tây Ninh) bị lập biên bản xử phạt lỗi chạy quá tốc độ 61/50 km/giờ. Chị T. cho biết, đây là lần thứ 2, chị bị CSGT phạt lỗi chạy quá tốc độ.

Chạy nhanh vì... vội đi khám bệnh

Khoảng 12 giờ 30, nhận thông tin truyền từ bộ đàm, cán bộ CSGT trực chốt dừng xe của 1 phụ nữ chạy quá tốc độ từ hướng H.Hóc Môn vào trung tâm. Vừa dừng xe, người phụ nữ bật khóc xin bỏ qua vì đang vội đi khám bệnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Người phụ nữ đưa sổ khám bệnh ra và cho biết: "Bác sĩ kêu tôi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy liền. Tôi bị ung thư ngực, di căn lên mắt. Xin mấy anh đừng phạt, cho tôi đi nhanh được không?".

Cán bộ CSGT nhắc nhở: "Chị chạy tốc độ nhanh lắm, 55/50 km/giờ, như vậy rất nguy hiểm. Chúng tôi chỉ nhắc nhở chứ không phạt, nhưng mắt kém thì chị cần chú ý hơn khi lái xe"...

Sau khoảng 2 giờ lập chốt kiểm tra, xử lý người chạy xe quá tốc độ trên Quốc lộ 22, Đội CSGT An Sương kiểm tra, xử phạt 5 trường hợp, trong đó có 3 người đi xe máy và 2 tài xế ô tô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.