Đưa sinh viên, học sinh từ tâm dịch Đà Nẵng về quê nhà Quảng Nam

Huy Đạt
Huy Đạt
29/08/2020 17:17 GMT+7

Các học sinh, sinh viên quê tỉnh Quảng Nam đang tạm trú và 'mắc kẹt' tại TP.Đà Nẵng do dịch bệnh Covid-19 được đưa về quê và cách ly tập trung 14 ngày tại Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Sáng 29.8, UBND TP.Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức đưa gần 30 học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam hiện tạm trú tại Đà Nẵng về lại địa phương để nhập học năm học mới 2020-2021.
Từ 8 giờ sáng, các học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam có tên trong danh sách được đưa về địa phương đã có mặt để làm thủ tục và đợi xe đến đón. Đúng 8 giờ 30 phút, 2 xe buýt của tỉnh Quảng Nam có mặt tại Quảng trường 29.3 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) để đón học sinh, sinh viên có nguyện vọng trở về địa phương.
Ông Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện kế hoạch số 5008/KH-UBND ngày 27.8 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận, cách ly y tế học sinh, sinh viên tạm trú tại thành phố về lại Quảng Nam, UBND TP.Đà Nẵng đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đưa 29 em học sinh, sinh viên về lại địa phương.

Các học sinh, sinh viên được đưa về tỉnh Quảng Nam sẽ được cách ly tập trung theo quy định

Đ.X

Bác sĩ Huỳnh Công Quang - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam - cho biết: “Các em khi về đến Quảng Nam sẽ được tiến hành cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đóng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Khi cách ly tại Trung đoàn 885, mỗi em được bố trí ở riêng 1 phòng, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo đúng quy định. Sau 7 ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2, nếu tất cả âm tính sẽ chuyển về cách ly tại nhà đủ 14 ngày".
Có mặt từ sớm, nữ sinh Nguyễn Thị Bích Mỹ (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết từ ngày dịch bệnh ập tới, Mỹ chưa được về quê thăm gia đình, khi hay tin được đưa về nhà, Mỹ đã nhanh chóng đăng ký. “Em cảm thấy rất vui khi được về nhà, em rất nhớ ba mẹ, việc đầu tiên em làm sau khi hết cách ly 14 ngày là về nhà ôm ba mẹ”, Mỹ nói.
Đi cùng chuyến xe với Bích Mỹ, Phan Thị Cẩm Hường (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết Hường cùng 2 con nhỏ lần lượt là 4 tuổi và 6 tuổi ra TP.Đà Nẵng thăm chồng thì bất ngờ bị “mắc kẹt” tại đây hơn 1 tháng qua để thực hiện cách ly xã hội. Sắp tới, các con chị Hường bước vào năm học mới, đây là điều chị Hường lo lắng nhất, sợ các cháu sẽ trễ việc nhập học. Sau khi nghe thông tin đăng ký về quê nhà, chị Hường rất vui mừng. “Bây giờ tôi rất muốn thực hiện cách ly tập trung xong sẽ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho 2 con kịp bước vào năm học mới” chị Hường chia sẻ.

Các học sinh, sinh viên đang tạm trú và "mắc kẹt" tại TP.Đà Nẵng hơn 1 tháng qua do dịch bệnh Covid-19

Đ.X

 
Được biết, sắp tới sẽ có thêm một số tỉnh, thành phố có kế hoạch tổ chức đón người dân, học sinh, sinh viên... về địa phương. Dự kiến, tỉnh Phú Yên sẽ đón người dân, học sinh, sinh viên ngày 1.9 tại Quảng trường 29/3; tỉnh Quảng Bình đón vào ngày 3.9; tỉnh Hải Dương ngày 7.9; tỉnh Đắk Nông đón ngày 31.8; tỉnh Lâm Đồng dự kiến đón ngày 4 và 5.9...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.