Đưa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao': Trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/02/2023 19:53 GMT+7

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ vụ đưa người vượt biên qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao', đánh bạc trực tuyến, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ tội mua bán người đối với bị cáo Lý Phương Thảo.

Ngày 9.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lý Phương Thảo (37 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, liên quan vụ đưa người vượt biên qua Campuchia làm phục vụ đánh bạc trực tuyến.

Xét xử người phụ nữ lừa đưa đồng bào sang nước ngoài lao động, có dấu hiệu bán người

Theo cáo trạng, năm 2019, Thảo làm phiên dịch tiếng Trung Quốc cho công ty của người Trung Quốc ở Shihanuok, Campuchia. Sau đó Thảo tuyển người Việt Nam qua Campuchia với mức lương 1.000 USD/tháng, công việc là nhập dữ liệu, tìm và hướng dẫn khách hàng đánh bạc trực tuyến.

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 1.

Bị cáo Lý Phương Thảo

NGUYỄN TÚ

Tháng 11.2020, Thảo được bạn là Trương Phương Khanh nhờ tìm việc làm cho người trong gia đình và bạn bè. Thảo lên kế hoạch và cả nhóm thống nhất vượt biên đường bộ, xuất cảnh trái phép qua Campuchia thành 2 đợt.

Đợt 1, ngày 7.12.2020, nhóm Trương Phương Khanh, Trương Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Khải, Trương Thị Kiều Trang, Nguyễn Hoàng Nhật Tân mua vé máy bay vào TP.HCM, ở khách sạn do Thảo đặt và trả tiền trước.

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 2.

Thảo bán bạn với giá 300 USD/người

NGUYỄN TÚ

Thảo thuê ô tô đưa nhóm lên Tây Ninh, đổi xe đi tiếp đến biên giới và được người của công ty Trung Quốc dẫn vượt biên.

Trên đường đi, nhóm bị cảnh sát Campuchia kiểm tra. Thảo khai phải ở lại "lo thủ tục" chi phí hết 500 USD, còn cả nhóm tiếp tục đến tòa nhà người Trung Quốc ở tỉnh Shihanuok để làm việc hỗ trợ đánh bạc trực tuyến.

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 3.

Viện KSND TP.Đà Nẵng tham gia tố tụng tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Sau đó, Thảo vượt biên về Việt Nam đưa nhóm thứ 2 gồm Nguyễn Thanh Lộc, Hà Huỳnh Nhã Anh, Lương Thúy Hà và Can (chưa rõ lai lịch) trốn qua Campuchia.

Lộc là họ hàng của Khanh, khi biết nhóm Khanh vượt biên qua Campuchia làm lương 1.000 USD/tháng nên xin đi cùng nhưng chuyến đầu đã đủ người nên Khanh nói đi chuyến sau. Lộc rủ thêm bạn là Nhã Anh. Còn Hà và Can là bạn Thảo. Thảo đưa nhóm 4 người này về công ty cùng làm với nhóm đầu tiên.

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 4.

4 trong số các nạn nhân có mặt tại tòa ngày 9.2

NGUYỄN TÚ

Bán bạn với giá 300 USD/người

Với việc tìm được 9 người đưa sang Campuchia làm việc, Thảo được người Trung Quốc trả công 300 USD/người, tổng cộng Thảo nhận 2.700 USD, tức gần 63 triệu đồng.

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 5.

Trước tòa, Thảo quanh co chối tội

NGUYỄN TÚ

Tại Campuchia, 9 người nêu trên bị nhốt tại công ty, không được ra ngoài, làm việc 12 - 13 giờ/ngày. Ngày 21.1.2021, sau 1,5 tháng làm việc, 7 người gồm Khanh, Lộc, Khải, Anh, Trang, Tân, Hùng bỏ trốn khỏi công ty nhưng chỉ có Lộc, Khải tự đến khu vực biên giới.

5 người còn lại bị bắt và bị nhân viên công ty người Trung Quốc đánh đập. Sau đó, nhóm được cơ quan chức năng Campuchia giải cứu, cho nhập cảnh về Việt Nam và cách ly y tế tại Hà Tiên (Kiên Giang).

Vỡ mộng vượt biên qua Campuchia làm chăm sóc khách hàng, lương 1.000 USD/tháng - Ảnh 6.

HĐXX xét xử cho rằng hành vi của Thảo không chỉ tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, mà còn tội mua bán người

NGUYỄN TÚ

Theo HĐXX, qua hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi trước tòa, lời khai của bị cáo, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan... cho thấy hành vi của Lý Phương Thảo có dấu hiệu can tội mua bán người. Do đó, trong vụ đưa người vượt biên qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" này, HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ tội mua bán người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.