Đưa ngư dân bị đau nặng ở Hoàng Sa về bờ cấp cứu

10/06/2015 18:46 GMT+7

(TNO) Chiều 10.6 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang trên đường đưa ngư dân bị nạn về bờ cấp cứu.

(TNO) Chiều 10.6 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang trên đường đưa ngư dân bị nạn về bờ cấp cứu.

Tàu SAR 412 cứu nạn trên biển
Trước đó lúc 17 giờ 20 phút ngày 9.6 tàu cá ĐNa 90198 do ông Phạm Hừng (ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 18,15 độ vĩ bắc, 111,03 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 210 hải lý thì ngư dân Nguyễn Đức Vỹ (22 tuổi, ngụ xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quãng Ngãi) bị đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, không ăn uống được.
Lúc này tàu cá đang ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.
 Đến 23 giờ 55 phút cùng ngày, tàu SAR 412 rời cầu cảng  đến 10 giờ 10 phút ngày 10.6 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90198 tại vị trí có tọa độ 17,44 độ vĩ bắc, 110,33 độ kinh đông.
Anh Vỹ trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng, sốt cao, co giật, được bác sĩ của tàu SAR 412 cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.
Lúc 10 giờ 30 phút ngày 10.6, nạn nhân được đưa sang tàu SAR 412 để chạy về Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.