Đưa ma túy từ Đức về Việt Nam, 1 người bị tử hình, 1 người lãnh án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/07/2023 19:32 GMT+7

2 bị cáo trong đường dây đưa ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, 1 người bị tử hình, 1 người lãnh án chung thân.

Chiều tối 14.7, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Trần Thanh Quân (30 tuổi, ngụ tổ 2, P.Nam Lý) và tuyên Nguyễn Viết Hồng Dũng (27 tuổi, ngụ thôn 4, xã Lộc Ninh, cùng TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tù chung thân, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 6.2021, Trần Viết Quân (31 tuổi, ngụ ở Đức) móc nối Nguyễn Viết Hồng Dũng mở đường dây đưa ma túy về Việt Nam.

Đường dây đưa ma túy từ Đức về Việt Nam lãnh án tử hình và chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Được bạn đồng hương là Viết Quân đặt vấn đề tiêu thụ thuốc lắc, Thanh Quân nói cứ gửi ma túy về với giá 100.000 đồng/viên, Thanh Quân sẽ lo đầu ra và bán với giá 140.000 đồng/viên. Thanh Quân còn nhận giao ma túy giúp bạn với thù lao 10.000 đồng/viên.

Trong tháng 6.2021, Viết Quân thuê Nguyễn Viết Hồng Dũng qua nhà mình ở Đức, lấy thùng hàng có 2.000 viên thuốc lắc, gửi bưu kiện về đường Hàn Thuyên, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho Thanh Quân với tiền công 200 euro. Thanh Quân bán hết thuốc lắc và trả cho Viết Quân 190 triệu đồng.

Cuối tháng 12.2021, Viết Quân thuê Dũng gửi 7.000 viên thuốc lắc, 50 gram hàng khay ketamine về Đà Nẵng. Thanh Quân bán được một phần và trả cho Viết Quân 719 triệu đồng.

Ngày 17.4.2022, Viết Quân gửi 7.500 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói bánh kẹo gửi về Đà Nẵng cho Thanh Quân. Ngày 13.5.2022, khi nhân viên giao hàng, Thanh Quân nhờ bạn trả cước 3,7 triệu đồng và ký nhận thì bị bắt quả tang với gần 3,3 kg ma túy.

Khám xét chỗ ở của Thanh Quân, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 56 viên đạn và gần 100 gram ma túy.

Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây này còn khai nhận, trước đó, ngày 1.5 có gửi 1 kg hàng khay ketamine nhưng thùng hàng này bị thất lạc.

Viết Quân cũng kêu Thanh Quân trả công cho Dũng 50 triệu đồng để gửi ma túy. Công an TP.Đà Nẵng đã ủy thác tư pháp đến Đức để truy tìm Viết Quân nhưng chưa có kết quả, nên tách ra xử lý sau.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.