Đưa luật Trẻ em đến gần hơn với các em thiếu nhi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/12/2021 08:21 GMT+7

Liên hoan Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật Trẻ em năm 2021 với 12 đội tuyên truyền xuất sắc, được phát trực tiếp trên mạng xã hội , qua đó đưa các quy định của luật Trẻ em đến gần hơn với các em thiếu nhi.

Tối 10.12, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức chung kết toàn quốc Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật Trẻ em năm 2021, với sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH

Chương trình được kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu tại Cao Bằng, Bình Thuận, Hải Phòng, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và phát trực tiếp trên trang cộng đồng Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư.

Ông Đặng Hoa Nam (bên trái) đặt câu hỏi với các đội thi tham gia liên hoan

Vũ Thơ

Tham gia chung kết toàn quốc Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu luật Trẻ em năm 2021 là 12 đội tuyên truyền xuất sắc nhất tại vòng bán kết, bình chọn trực tuyến (6 đội của bảng dành cho Liên đội trường học và 6 đội của bảng dành cho cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố) đến từ 11 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, cho biết sau gần 6 tháng triển khai, ban tổ chức liên hoan đã nhận được 75 bài dự thi tham gia vòng bán kết đến từ 54 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó bảng dành cho Liên đội trường học có 46 bài dự thi; bảng dành cho cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố có 29 bài dự thi.

Tại vòng bán kết, bình chọn trực tuyến, ban giám khảo đã đánh giá và chọn ra được 12 bài dự thi tham gia vòng chung kết.

Thí sinh tham gia liên hoan bằng hình thức trực tuyến

Vũ thơ

Tại liên hoan lần này, với nội dung tuyên truyền về quy định của luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em; những mô hình, giải pháp mới, sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Các bài dự thi tham gia liên hoan đã được các đơn vị quan tâm, đầu tư cả về chất lượng, hình ảnh với nhiều ý tưởng mới, độc đáo, phản ánh một cách chân thực, mang đặc thù của từng địa phương, vùng miền qua lăng kính trẻ thơ với các hình thức thể hiện đa dạng, phong phú như: kịch, tiểu phẩm, đố vui, thơ ca, hò, vè, nhạc…

Các thành viên Ban giám khảo

Vũ thơ

Theo anh Long, năm 2021, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch tổ chức liên hoan đã được ban tổ chức điều chỉnh để phù hợp với điều kiện học tập, sinh hoạt của các em thiếu nhi.

“Qua theo dõi quá trình chuẩn bị và chất lượng các bài dự thi gửi về, ban tổ chức nhận thấy liên hoan đã thực sự là sân chơi bổ ích, hấp dẫn, có tính lan tỏa rộng rãi tới các em thiếu nhi, cộng đồng, xã hội; góp phần đưa các quy định của luật Trẻ em đến gần hơn với các em thiếu nhi, giúp các em hiểu biết sâu hơn về luật Trẻ em và các quyền, bổn phận của trẻ em.

Và đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội có thêm thông tin, kiến thức và trách nhiệm hơn trong bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và cùng chung tay vun đắp, chắp cánh cho ước mơ của các em trở thành hiện thực trong tương lai”, anh Long chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.