Đưa doanh nghiệp Mỹ đến TP.HCM đầu tư

08/08/2023 06:28 GMT+7

Với 3 hoạt động tại TP.HCM, các doanh nghiệp Mỹ có thêm nhiều thông tin để thúc đẩy hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực đang được TP.HCM ưu tiên.

Chiều 7.8, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại VN tổ chức phiên thảo luận thương mại và đầu tư, gặp gỡ đoàn công tác đến từ TP.Oakland (bang California, Mỹ).

Đây là hoạt động do Tổng lãnh sự quán VN tại San Francisco (bang California, Mỹ) và ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS), tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương hai nước.

Nhiều cơ hội mở ra từ Nghị quyết 98

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 và là nhà đầu tư lớn thứ 10 của TP.HCM với nhiều dự án nổi bật trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Cộng đồng doanh nghiệp (DN) Mỹ là cộng đồng vững mạnh và năng động nhất với nhiều đóng góp quan trọng cho TP.

Ông Hoan đánh giá giữa TP.HCM và Mỹ có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là lĩnh vực ưu tiên của TP.HCM mà Mỹ có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ cao, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu. Với mục tiêu xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh vào năm 2025, TP cần sự hỗ trợ của cộng đồng DN nước ngoài.

Lãnh đạo TP.HCM cho hay đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, sớm đưa những cơ chế vượt trội trong Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội mang lại hiệu quả tích cực cho người dân và DN. Sắp tới, TP.HCM sẽ có buổi thông tin đầy đủ toàn diện Nghị quyết 98 cho cộng đồng DN trên địa bàn, trong đó có các DN nước ngoài. "Còn nhiều cơ hội tiềm ẩn bên trong nghị quyết, đây cũng là điều để DN đầu tư trong tương lai", ông Hoan đánh giá.

Trong khi đó, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns thông tin từ đầu năm đến nay có 750.000 khách từ Mỹ đến VN đi du lịch, kinh doanh. Ở chiều ngược lại, hiện có khoảng 30.000 sinh viên, du học sinh người VN tại Mỹ và là quốc gia đứng thứ 5 có nhiều du học sinh đến Mỹ.

Bà Sheng Thao, Thị trưởng Oakland, nhìn nhận việc Chính phủ kêu gọi Việt kiều quay lại đóng góp cho quê hương là một điểm hay về mặt văn hóa, sự quý trọng nơi mình đã sinh ra. Ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, bà Sheng Thao cũng nhắc đến việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Tìm công nghệ phù hợp

Trong buổi thảo luận, lãnh đạo Công ty SSC Marine đánh giá TP.HCM và khu vực phía nam có nhiều cơ hội để hợp tác với DN để hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa. Còn đại diện Microsoft thì khuyến nghị chính quyền cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ hành chính công để cắt giảm nhân sự và tăng tính minh bạch.

Khi được hỏi về cơ hội đầu tư xử lý rác thải tại VN, ông David Dương đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng, bởi VN là đất nước đang phát triển, nhiều địa phương phát sinh lượng rác quy mô nhỏ chừng 100 - 300 tấn/ngày, nhưng lại thiếu nguồn lực xử lý. Đa phần, rác được chôn lấp với công nghệ cũ mà chưa được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Tổng giám đốc VWS cho rằng so với thời điểm về nước đầu tư năm 2005, đến nay đất nước VN có nhiều cải thiện về hành lang pháp lý. Hiện, VWS đang xử lý khoảng 7.000 tấn rác/ngày, tương đương 75% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên toàn TP.HCM. Ông David Dương bày tỏ hy vọng có thể tiếp tục công tác xử lý rác, bảo vệ môi trường. Phía công ty cũng sẵn sàng thay đổi công nghệ xử lý rác thải để góp phần cải thiện chất lượng môi trường, giống như các DN khác.

Gần 20 năm đầu tư vào VN, ông David Dương nói rằng DN hiểu được thành phần rác thường bị ướt nên hiệu suất thu hồi năng lượng rất thấp. Do vậy, VWS phải tìm công nghệ phù hợp về chi phí để hợp tác, vừa xử lý được rác thải và cải thiện hiệu suất thu hồi năng lượng mà vẫn bán điện có lợi nhuận.

"Chúng tôi đang tìm công nghệ mới hơn, phù hợp hơn về chi phí để mang lại hiệu quả dài hạn, bền vững", ông David Dương nói và cho biết DN cũng muốn dành cơ hội đầu tư cho các tỉnh nhỏ với quy mô từ 10 - 20 triệu USD, sử dụng công nghệ hiện đại. 

Đưa doanh nghiệp Mỹ đến TP.HCM đầu tư - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng đoàn công tác từ TP.Oakland sau buổi làm việc sáng 7.8

Sỹ Đông

Trao đổi kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp đoàn công tác của TP.Oakland do Thị trưởng Sheng Thao làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM mong muốn thúc đẩy mối quan hệ toàn diện với các đối tác và địa phương của Mỹ. Đối với TP.Oakland, TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, hợp tác phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; học hỏi kinh nghiệm, đầu tư phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển của TP, đồng thời mong muốn TP.Oakland chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu và những dự án cụ thể. Bên cạnh đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đề nghị các DN hai bên thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch, sản xuất vật liệu mới, thúc đẩy thương mại hai chiều… TP.HCM mời gọi các DN ở Oakland đầu tư vào Khu công nghệ cao (TP.Thủ Đức) trong sản xuất chip, chất bán dẫn, công nghệ vật liệu mới; hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu, xây dựng cảng biển.

Bà Sheng Thao chia sẻ bản thân bà trong sáng 7.8 đã đi taxi ngắm đường phố TP.HCM và cảm nhận đây là một TP xinh đẹp và an toàn. Bà Sheng Thao cho rằng điểm tương đồng của hai TP là mục tiêu chống biến đổi khí hậu, và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này; đồng thời đánh giá hai bên còn có rất nhiều tiềm năng, lĩnh vực có thể hợp tác.

Ông Erik Larsen, Phó chủ tịch cấp cao Ngân hàng Umpqua, cho biết nhiều DN Mỹ muốn quay trở lại VN đầu tư. Hiện, ngân hàng đang ưu tiên cho vay đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, sức khỏe. Ông Erik Larsen bày tỏ mong muốn ngân hàng trở thành cầu nối về tài chính để DN Mỹ có thể đầu tư vào TP.HCM.

Ngoài ra, nhiều DN quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp, mong muốn có đường bay thẳng giữa TP.HCM với TP.Oakland để tăng cường trao đổi thương mại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM, chiều 7.8, đoàn công tác của TP.Oakland do Thị trưởng Sheng Thao dẫn đầu cũng có buổi tham quan và làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (TP.Thủ Đức). Phía Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã giới thiệu và giải đáp nhiều câu hỏi về tiềm năng, cơ hội đầu tư của các DN trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, các sản phẩm công nghệ cao.

Đưa doanh nghiệp Mỹ đến TP.HCM đầu tư - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp đến từ Mỹ tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu công nghệ cao TP.HCM

Sỹ Đông



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.