Đưa 'địa chỉ đỏ' lên bản đồ du lịch

Huy Đạt
Huy Đạt
07/04/2024 08:00 GMT+7

Tuổi trẻ TP.Đà Nẵng số hóa các địa chỉ đỏ tích hợp mã QR và gắn lên hệ thống bản đồ số thế giới, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, tra cứu với hình ảnh sinh động cùng thuyết minh, phụ đề tiếng Việt - Anh.

Sau 1 năm miệt mài sản xuất video, clip giới thiệu về các di tích lịch sử, Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt "Bản đồ số địa chỉ đỏ" với đầy đủ 83 di tích lịch sử. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết từ tháng 3.2023, cuộc thi Số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố chủ đề "Tự hào Đà Nẵng" đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp bộ Đoàn trực thuộc.

Đưa 'địa chỉ đỏ' lên bản đồ du lịch- Ảnh 1.

Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt “Bản đồ số địa chỉ đỏ” với đầy đủ 83 di tích lịch sử đỏ

ảnh: HUY ĐẠT

Bằng sự đầu tư đồng bộ, các cơ sở Đoàn đã nghiên cứu, thu thập thông tin, hình ảnh… về các di tích, địa điểm văn hóa, lịch sử một cách bài bản, khoa học. Nhiều đơn vị dày công phục dựng không gian văn hóa, lễ hội xưa gắn liền với địa điểm được số hóa. Đặc biệt, khi sản xuất video, clip để số hóa địa chỉ đỏ, nhiều đơn vị tổ chức những chuyến về nguồn để vừa lan tỏa, vừa khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong mỗi thành viên tham gia.

Theo anh Dũng, các sản phẩm số hóa được ra đời và tích hợp vào mã QR chung của bản đồ số địa chỉ đỏ, trở thành công cụ tuyên truyền, quảng bá, giáo dục hữu ích. "Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng, có nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Vì thế, khi số hóa địa chỉ đỏ gắn lên Google maps có phụ đề tiếng Anh sẽ góp phần quảng bá về một Đà Nẵng không chỉ có phong cảnh đẹp, non nước hữu tình mà còn có bề dày truyền thống, địa danh lịch sử nổi tiếng", anh Dũng nói.

Có mặt tại đình làng Thạc Gián (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), nơi được Bộ VH-TT-DL công nhận di tích cấp quốc gia từ tháng 8.2007, Trịnh Đình Lâm (sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế) cho biết mình đang cùng nhóm bạn từ TP.Huế vào Đà Nẵng để tìm hiểu, thu thập tài liệu của các làng chài Đà Nẵng xưa. Khi đến đình làng Thạc Gián, chỉ với điện thoại thông minh và thực hiện thao tác quét mã QR, cả nhóm của Lâm bất ngờ trước lượng thông tin ngồn ngộn. Nào thông tin về nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như tiết thanh minh, lễ giỗ tiền hiền, tết, diễn tuồng… và nhiều sinh hoạt dân gian khác. Nào là tư liệu về một trong số ít những ngôi đình ở Đà Nẵng còn lưu giữ đến 18 sắc phong, 38 chiếu chỉ của các triều đại Hậu Lê, Nguyễn…

Anh Lê Trình, Bí thư Đoàn P.Chính Gián, cho biết các bạn trẻ đã chụp ảnh theo công nghệ VR 360 độ nhằm bao quát không gian đình làng. Sau đó là các công đoạn thu thập thông tin, thu âm lời bình để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh gắn mã QR, có song ngữ Việt - Anh.

"Việc chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học mới vào công tác bảo tồn di tích, di sản là rất cần thiết. Đây là cầu nối đưa các di tích lịch sử - văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đóng góp tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đưa di sản văn hóa trở thành sản phẩm của du lịch, quảng bá hình ảnh của Q.Thanh Khê nói riêng và thành phố nói chung. Khi đưa được hình ảnh quê hương lên bản đồ thế giới, quảng bá đến với du khách nước ngoài, những người trẻ rất tự hào", anh Trình nói.

Đưa 'địa chỉ đỏ' lên bản đồ du lịch- Ảnh 2.

Người trẻ ở Đà Nẵng hào hứng tham gia tuyên truyền địa chỉ đỏ đến với du khách

Tham gia đội hình tình nguyện hỗ trợ du khách, Trần Thanh Tâm (trú Q.Hải Châu) đã có thêm rất nhiều người bạn ngoại quốc. Họ là những người được Tâm hỗ trợ quét mã QR tìm hiểu địa chỉ đỏ tại các di tích lịch sử, văn hóa ở trung tâm TP.Đà Nẵng. "Nhiều du khách nước ngoài quan tâm đến văn hóa, lịch sử dân tộc VN, vì vậy họ tìm hiểu rất kỹ khi đến với những địa chỉ đỏ. Được giới thiệu hình ảnh quê hương với bạn bè quốc tế, em rất tự hào", Thanh Tâm nói.

Để gia tăng hiệu quả tuyên truyền, Thành đoàn Đà Nẵng cũng vừa phát động mô hình "Đưa địa chỉ đỏ về với trường học", triển khai cho 100% các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Mã QR được gắn ở khu vực thuận tiện cho công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích sự tham gia, trải nghiệm của quý phụ huynh, thầy cô giáo và học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.