Du xuân, 1 thiếu nữ bị tàu hỏa tông tử vong

12/02/2024 12:22 GMT+7

Trong lúc đang du xuân, 2 thiếu nữ không chú ý lái xe máy băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa tông khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Khoảng 9 giờ ngày 12.2, tàu hỏa SE5 do ông Viên Đình Tuấn điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn Km1184+200 thuộc đường ray có gác chắn tự động tại ga Hòa Đa, xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên) thì va chạm với 2 thiếu nữ đi xe máy.

Du xuân, 1 thiếu nữ bị tàu hỏa tông tử vong- Ảnh 1.

Xe máy bị cuốn vào gầm tàu

CTV

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 người đi xe máy không chú ý quan sát, băng qua đường sắt nên bị tàu hỏa tông trúng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, 2 nạn nhân còn trẻ tuổi. Chiếc xe máy sau khi bị tàu hỏa tông đã biến dạng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu SE5 phải dừng lại khoảng 20 phút để phối hợp giải quyết hậu quả. Đến 9 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SE5 đã tiếp tục hành trình.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết vào lúc 9 giờ 30, bệnh viện tiếp nhận một nạn nhân bị tàu hỏa tông với tiên lượng rất nặng, dễ tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.