Dự luật chi tiêu bị chặn, chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa

22/09/2023 07:11 GMT+7

Lần thứ ba liên tiếp, Hạ viện Mỹ đã ngăn cản việc bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu quốc phòng, làm gia tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa chỉ trong 10 ngày nữa.

Reuters đưa tin Hạ viện Mỹ ngày 21.9 thực hiện việc bỏ phiếu thủ tục về việc bắt đầu xem xét dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỉ USD. Tuy nhiên, có 216 nghị sĩ phản đối xem xét dự luật này, trong đó có 5 nghị sĩ siêu bảo thủ của đảng Cộng hòa, trong khi chỉ có 212 nghị sĩ ủng hộ.

Dự luật chi tiêu bị ngăn chặn, chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa - Ảnh 1.

Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa từ ngày 1.10 nếu dự luật ngân sách không được thông qua

REUTERS

Đây được coi là thất bại đối với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, sau khi Hạ viện mất 2 giờ 30 phút gặp nhau để tìm điểm chung trong dự luật nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa từ ngày 1.10.

Diễn biến này có thể được ngăn chặn nếu quốc hội thông qua nghị quyết duy trì ngắn hạn hoặc một dự luật ngân sách cho cả năm. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Cộng hòa chưa thống nhất phương án nào trong khi các phương án được họ cân nhắc lại không có sự ủng hộ của đảng Dân chủ, dẫn đến khó có khả năng được Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua hoặc được Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

"Thay vì giảm nguy cơ đóng cửa, Chủ tịch McCarthy thực tế lại đang gia tăng nguy cơ đó khi lãng phí thời gian cho những đề xuất cực đoan không thể trở thành luật tại Thượng viện", lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói. Theo CNN, không có phiên bỏ phiếu nào được dự kiến diễn ra trong tuần này nữa và các nghị sĩ chỉ quay lại Điện Capitol vào tuần sau.

Theo AFP, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong ngày 21.9 do lo ngại về nguy cơ chính phủ đóng cửa. Các chỉ số chính như Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq Composite đều giảm từ 1,1 đến 1,8% vào lúc chốt phiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.