Dự luật cấm công dân Mỹ nhập cảnh của Tổng thống Trump bị phản đối

Thu Hòa
Thu Hòa
12/08/2020 17:19 GMT+7

Hệ thống bệnh viện ở khu vực Nam California cùng các nhóm vận động người nhập cư và những người Mỹ sống ở Mexico đã lên tiếng phản đối đề xuất dự thảo của chính phủ Mỹ về việc cấm công dân và thường trú nhân Mỹ nhập cảnh nếu bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 .

Theo Reuter ngày 12.8, sự phản đối này xuất phát từ thông tin của Reuters và các hãng tin khác vào ngày 11.8 cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét quy định ngăn chặn không cho nhập cảnh công dân Mỹ được cho là nhiễm Covid-19 hoặc các bệnh khác.

Ông Chris Van Gorder, Giám đốc Scripps Health, hệ thống gồm 5 bệnh viện ở hạt San Diego (bang California, Mỹ), nói với Reuters rằng hệ thống bệnh viện này “sẽ không bao giờ tán thành việc công dân Mỹ không được chăm sóc sức khỏe khi họ cần”.

Trước đó, hai hệ thống bệnh viện Scripps và Sharp HealthCare (cùng ở khu vực hạt San Diego) đã gửi một lá thư chung đến chính phủ Mỹ vào tháng 4, kêu gọi kiểm tra y tế tại biên giới và bắt buộc cách ly đối với những cá nhân bị nghi ngờ nhiễm Covid-19. Ông Chris Van Gorder cũng nói thêm rằng hai hệ thống này chưa bao giờ ủng hộ việc cấm người Mỹ nhập cảnh.

Còn ông Phil Canete, đồng giám đốc của Liên minh Y tế dành cho người tị nạn, một tổ chức có trụ sở tại hạt San Diego chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người di cư, cho rằng quy định trên là “cực kỳ đáng lo ngại”. “Điều trớ trêu của quy định này là nó cản trở nhân viên y tế và các tổ chức như  chúng tôi trong việc giảm thiểu Covid-19 lây lan qua biên giới”, ông chia sẻ.

Những người Mỹ sống ở nước ngoài như tại Mexico cũng rất lo ngại trước tin này. Ông Bruce Newby, từng hành nghề luật trong hai thập kỷ ở California và nghỉ hưu vào năm 2003, hiện sống tại Guadalajara, Mexico, nói rằng lệnh cách ly 14 ngày đối với công dân Mỹ sẽ có ý nghĩa hơn thay vì quy định “nực cười” trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.