Dư luận Trung Quốc lo ngại bị tuyển Việt Nam vượt mặt, đội nhà đứng cuối bảng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/02/2022 22:43 GMT+7

Dư luận Trung Quốc không những thất vọng chứng kiến tuyển quốc gia thua 1-3 trước Việt Nam vào Mồng 1 Tết Nguyên đán, mà giờ còn lo bị đội bóng của HLV Park Hang-seo đẩy xuống cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Trận thua sốc trên sân Mỹ Đình không những mang lại nỗi buồn cho người hâm mộ Trung Quốc trong dịp đón Tết Nguyên đán, mà còn khiến đội nhà chính thức hết hy vọng cạnh tranh vé dự VCK World Cup 2022.

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) nhận trận thua muối mặt trước Việt Nam

minh tú

Theo báo giới địa phương, tia hy vọng về việc tuyển Trung Quốc thắng 3 trận lượt cuối bảng B trước Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Oman, đã không còn khi đội bóng của HLV Li Xiaopeng vốn kém đội đứng thứ 3 là Úc đến 9 điểm trước trận gặp thầy trò Park Hang-seo.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

“Đối với đội Trung Quốc, ngay cả khi không có hy vọng vượt qua vòng loại thứ 3, họ phải chiến đấu để giành chiến thắng khi đối mặt với Việt Nam như kỳ vọng của người hâm mộ trên cả nước. Hơn nữa, tuyển Việt Nam trước đó đã thua 7 trận liên tiếp ở bảng B, trong đó có thất bại 2-3 trước tuyển Trung Quốc ở lượt đi. Nếu tuyển Trung Quốc không thể giành chiến thắng trước một đối thủ như vậy, chắc chắn họ sẽ tự nhận sự xấu hổ trong lịch sử bóng đá Trung Quốc”, tờ Sohu đưa nhận định trước trận để thể hiện sự thất vọng.

Tấn Tài (trái) và Tiến Linh lập công cho tuyển Việt Nam

minh tú

Nhiều tờ báo Trung Quốc cho rằng, tuyển Trung Quốc xuất trận với đội hình 4-3-3 với mục tiêu lấy trọn 3 điểm khi tung 3 tiền đạo Wu Lei, Alan và Aloisio vào sân từ đầu. “Tuy nhiên, diễn biến trận đấu khiến CĐV Trung Quốc bất ngờ, khi tuyển Việt Nam ghi liền 2 bàn thắng trong vòng chưa đầy 20 phút, thậm chí họ còn chọc thủng lưới tuyển Trung Quốc bằng pha đánh đầu dù tầm vóc thấp bé hơn. Các cầu thủ Trung Quốc dường như cũng đã quên cơ bản cách chơi bóng trên sân, phòng ngự sơ hở, di chuyển vị trí chệch choạc và hoàn toàn bị đối thủ áp đặt lối chơi. Mặc dù chất lượng phản công của tuyển Việt Nam giảm sút sau khi ghi được 2 bàn thắng, nhưng họ đã ghi thêm 1 bàn thắng nữa trong hiệp 2, còn tuyển Trung Quốc đã không thể làm được gì nhiều trong khâu tấn công, ngay cả khi HLV Li Xiaopeng triển khai 4 tiền đạo vào sân trong hiệp 2”, theo tờ Titan Sport.

Highlights Việt Nam 3-1 Trung Quốc: HLV Park 'lì xì' chiến thắng cho người hâm mộ

Tuyển Trung Quốc (áo trắng) bất lực trước lối chơi linh hoạt của Việt Nam

minh tú

Tuyển Trung Quốc hiện xếp vị trí thứ 5 bảng B với 5 điểm, còn tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối với 3 điểm sau chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. “Vẫn còn 2 lượt đấu vào tháng 3 khi tuyển Trung Quốc sẽ đấu với Ả Rập Xê Út và Oman, e rằng cuối cùng đội Trung Quốc sẽ có thể đứng cuối bảng và bị Việt Nam vượt mặt?”, dư luận bóng đá Trung Quốc lo ngại. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng, thất bại muối mặt của tuyển quốc gia khi đối mặt với Việt Nam đã gợi nên nỗi đau cho người hâm mộ. Bởi bóng đá Trung Quốc từng được xếp ở đẳng cấp khác xa so với Việt Nam hồi đầu thế kỷ 21.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.