Dư luận Nhật Bản phản ứng vụ Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Cerezo Osaka

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/01/2021 10:46 GMT+7

Nhiều kênh truyền thông và CĐV của Nhật Bản đều đặt nhiều kỳ vọng vào Đặng Văn Lâm sau khi thủ thành tuyển Việt Nam chính thức gia nhập CLB Cerezo Osaka, đội đang thuộc ‘biên chế’ giải hàng đầu nước này (J-League 1).

Trước đó, tối 29.1, CLB Cerezo Osaka chính thức thông báo đã chiêu mộ Đặng Văn Lâm. Thủ môn 27 tuổi của tuyển Việt Nam sẽ chính thức hợp đồng sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản trong tình hình đại dịch Covid-19 và kiểm tra y tế. Ngoài ra, Đặng Văn Lâm còn phải chờ thêm phán quyết của FIFA liên quan đến tranh chấp với CLB cũ là Muangthong United (Thái Lan).

Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Nhật Bản, nói điều đặc biệt với 'fan' Việt Nam

Thông tin Đặng Văn Lâm gia nhập CLB Cerezo Osaka đã được hầu hết truyền thông và CĐV Nhật Bản chào đón với nhiều kỳ vọng. Trong một bài viết đăng tải ngày 30.1, tờ Nikkan Sports cho rằng việc Đặng Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka là “một bước tiến rất xa” đối với sự nghiệp của thủ môn này cũng như cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam sắp tới.

Đặng Văn Lâm đang chờ hoàn tất các thủ tục để gia nhập CLB Cerezo Osaka

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, báo giới Nhật Bản cũng không quên cảnh báo việc thủ thành tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết mình để tránh rơi vào tình cảnh như thủ môn tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan. Ngôi sao của tuyển Thái Lan này gia nhập CLB Hokkaido Consadole Sapporo (cũng thuộc J-League 1) hồi năm ngoái nhưng không được ra sân bắt chính trận nào.
Trong khi đó, tờ Hochi Shimbun đã đăng tải một bài viết cho rằng CLB Cerezo Osaka đã có được thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam với những thông số ấn tượng như cao 1,88m và từng có nhiều pha cản phá xuất sắc trong trận gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.
Sau khi tờ Hochi Shimbun đăng tải thông tin Đặng Văn Lâm chuyển đến Nhật Bản, trong phần bình luận của bài viết, nhiều CĐV đã đưa ra một số ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết đều đánh giá cao thủ thành 27 tuổi mang dòng máu Việt Nam - Nga khi ấn tượng màn trình diễn của anh trong màu áo tuyến quốc gia.
“Tôi đã xem Đặng Văn Lâm thi đấu nên nghĩ rằng đó sẽ là một thủ môn giỏi và sẽ được ra sân ở J-League 1. Tình hình ở J-League 1 đã thay đổi, nhiều thủ môn trẻ đã trưởng thành trong hai năm, nhưng anh ấy (Đặng Văn Lâm) là một cầu thủ tài năng. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam chấp nhận thử thách là điều tốt.

Đặng Văn Lâm trước đó đang tranh chấp với CLB Muangthong United của Thái Lan

Muangthong United FC

Phí bản quyền phát sóng của J-League đang tăng vọt ở Thái Lan, và sẽ rất tuyệt nếu các thủ môn của tuyển Việt Nam được chơi thường xuyên như Chanathip (tiền vệ ngôi sao tuyển Thái Lan đang khoác áo CLB Hokkaido Consadole Sapporo)”, một CĐV đáp trả một số nhận định không đồng tình với việc CLB Cerezo Osaka chiêu mộ Đặng Văn Lâm và nên trao cơ hội cho các thủ môn trẻ người Nhật Bản.
Một CĐV khác viết: “Tôi đã nghĩ rằng điều đó thật tốt khi tôi chứng kiến thủ thành này (Đặng Văn Lâm) tại Asian Cup 2019. Kim Jin-hyeon (thủ môn của Cerezo Osaka) là một thủ môn tốt, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ phải cố gắng hết sức”. Một người hâm mộ Nhật Bản khác có nickname “RGM-122C” thì nhấn mạnh rằng việc CLB Cerezo Osaka chiêu mộ Đặng Văn Lâm là một “chiến lược hợp lý”.
Theo một số ý kiến, ban lãnh đạo CLB Cerezo Osaka quyết định mua Đặng Văn Lâm đơn thuần là một bản hợp đồng tiếp thị khi nó có thể giúp mang về một khoản doanh thu không nhỏ từ bản quyền truyền hình tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.