Vũng Tàu tạm dừng tắm biển mùa dịch Covid-19: Người ‘lén tắm’ cách xa 2 mét

06/04/2020 09:41 GMT+7

Nếu như cách đây một tuần các bãi biển ở Vũng Tàu vẫn đông nghẹt người dân và du khách đi tắm biển thì cuối tuần vừa rồi bãi biển đã thưa vắng đi rất nhiều, người đi tắm biển 'lén' cách xa nhau 2m mặc cho lệnh tạm ngừng tắm biển của chính quyền.

TP.Vũng Tàu ra chỉ thị tạm dừng tắm biển, nhưng người dân điều trị bệnh bằng cách ra biển, người có thói quen tắm biển hàng ngày và chạy bộ trên bãi biển vẫn tìm cách ra biển.
Các lực lượng chức năng vẫn túc trực ở các bãi biển chính để khuyên người dân không nên tắm biển đợt này để phòng chống dịch. 
Tại bãi trước, xe của công an đã túc trực sẵn, nếu người dân đậu xe máy vỉa hè sát bãi biển thì sẽ bị "cẩu" đi ngay. Tuy nhiên, người dân lại "lách luật" bằng cách đậu xe ở bên kia đường, không có biển ghi cấm đậu. Lực lượng công an và dân phòng ở bãi trước khá đông và rất mệt mỏi vì giải thích với nhiều người không nên tắm biển. Những hình ảnh ghi lại vào cuối tuần vừa rồi cho thấy người dân vẫn "lén" đi tắm biển mặc dù đã có lệnh tạm dừng. 

Khu vực đậu xe sát biển trước đây được đậu xe, nhưng giờ đã bị cấm

Người dân "lách luật" bằng cách đậu xe đối diện bên đường

Các lực lượng chức năng túc trực bên bờ biển ở bãi trước khuyên người dân không nên tắm biển

Người dân vẫn đi tắm biển để trị bệnh, theo thói quen không bỏ được mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuy vậy, số lượng người đã ít hơn rất nhiều

Nhiều người có thói quen chạy bộ hoặc đi dạo trên bờ biển

Tại bãi sau thì các cổng tắm từ 1-9, các cổng của khu du lịch đều có lệnh đóng cửa. Tuy vậy, người dân vẫn leo cổng vào tắm nhưng ít hơn hẳn tuần trước, những người đi tắm giữ khoảng cách xa nhau.

Người tắm biển vẫn khá đông ở bãi sau

Nhiều người vẫn đi dạo công viên ở bãi sau

Các bãi nhỏ thì có bãi không người, có bãi lác đác vài người, đã vắng rất nhiều so với tuần trước.

Vũng Tàu tạm dừng tắm biển theo Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 

Người dân trèo tường để vào tắm biển

Bãi biển vẫn có người tắm, chủ yếu là người dân, hầu như không có du khách.

 
Từ 4.4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chốt chặn tại 3 tuyến Quốc lộ 51, 55 và 56 để kiểm tra các phương tiện ra, vào tỉnh này để phòng dịch Covid-19.
Các tổ kiểm tra trên hoạt động 24/24, kiểm soát tất cả các phương tiện lưu thông ra, vào địa phương này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.