Vắng khách Trung Quốc, du khách quốc tế đến Huế vẫn tăng cao dịp Tết Canh Tý

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/01/2020 15:18 GMT+7

Dù dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona ) có những diễn biến phức tạp, lượng khách quốc tế thăm cố đô Huế trong dịp Tết Canh Tý vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 30.1, theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, lượng du khách đến cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) trong dịp Tết Canh Tý 2020  tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế vẫn tăng cao.
Cụ thể, lượng khách đến Huế trong 10 ngày (từ 26 tháng Chạp âm lịch đến mồng 6 Tết Canh Tý) ước đạt trên 270.000 khách, tăng 17%, trong đó khách lưu trú tăng mạnh, ước đạt 141.000 lượt; khách quốc tế chiếm trên 65%; doanh thu du lịch ước đạt 169 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ chào đón du khách quốc tế đầu tiên xông đất cố đô Huế dịp Tết Canh Tý

D.T

Dẫn đầu số khách quốc tế đến cố đô Huế là khách Hàn Quốc chiếm 16%; Mỹ 8%; Thái Lan 8%; tiếp sau đó là Pháp, Anh, Đức, Lào…
Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết số lượng khách đến tham quan các di tích thuộc khu di sản cố đô Huế trong dịp Tết cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế lưu trú 5 ngày (từ mồng 1 đến 5 Tết) hơn 38.000 lượt khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa THiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ mừng tuổi du khách

D.T

Tổng lượng khách tham quan các di tích thuộc quần thể cố đô Huế trong 3 ngày mồng 1, 2 và 3 (miễn vé dành cho khách trong nước) ước đạt 55.000 lượt, trong 2 ngày mồng 4 và 5 Tết (hai ngày có bán vé) là 26.500 lượt khách. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.