Thung lũng ‘hoa Tây Bắc’ khoe sắc tại miền Trung thu hút hàng trăm người

Thanh Quân
Thanh Quân
14/02/2021 11:25 GMT+7

Nhiều loại hoa xuất xứ từ Tây Bắc được đưa về trồng ở huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang khoe sắc rực rỡ, thu hút hàng trăm người kéo đến tham quan, chụp ảnh.

Nhiều loại hoa xuất xứ từ Tây Bắc được đưa về trồng ở huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đang khoe sắc rực rỡ, thu hút hàng trăm người kéo đến tham quan, chụp ảnh.

Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm đến vườn hoa tam giác mạch

Ảnh: Thanh Quân

 

Vườn hoa Ý Lạc nằm ở một thung lũng có núi non vây quanh thuộc thôn Dư Hữu, xã Long Mai, H.Minh Long (Quảng Ngãi) đang vào những ngày cho hoa đẹp nhất. Trong vườn có rất nhiều loại hoa được mua giống từ Tây Bắc như tam giác mạch, sao nhái, cánh bướm...  Bên cạnh đó là cánh đồng hoa hướng dương với hơn 4 vạn cây.

Hoa tam giác mạch thu hút nhiều loại con trùng nhờ hương thơm

Ảnh:Thanh Quân

 

Tuy chỉ mới vừa mở cửa cho tham quan nhưng vườn hoa thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Một số du khách tỏ ra khá bất ngờ và thích thú với khu vực hoa tam giác mạch. Vì loài hoa này thường chỉ được xuất hiện ở Tây Bắc.

Vườn hoa nằm ở thung lũng dưới chân núi

Ảnh: Thanh Quân

 

Anh Nguyễn Văn Anh Duẩn (42 tuổi) chủ nhân của vườn hoa cho biết: “Nhiều loại hoa ở đây phải mua giống ở Tây Bắc với giá khá cao. Mục đích làm khu vườn này cũng chỉ để vui là chính và cho bà con có chỗ tham quan du lịch dịp Tết”.

Nhiều gia đình đến tham quan

Ảnh: Thanh Quân

 
Chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh (34 tuổi) du khách đến tham quan chia sẻ: "Điều mình thích nhất ở vườn hoa này đó là có núi non xung quanh. Lúc mới đến mình cứ tưởng đang đi nhầm vào chốn tiên cảnh".
 

Bạn trẻ chụp ảnh cùng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương với hơn 4 vạn cây

Ảnh: Thanh Quân

 

Hiện, cánh đồng hoa Ý Lạc đang là điểm đến lý tưởng của người dân Quảng Ngãi trong dịp Tết 2021.

Khu vườn được trang trí mang đậm sắc xuân

Ảnh: Thanh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.