Sắp tới lễ 30.4, chợ đêm Đà Lạt tấp nập du khách

29/04/2020 20:13 GMT+7

Những ngày vừa qua, một Đà Lạt rất yên ắng trong cách ly xã hội đã bất ngờ đón rất nhiều du khách "đi phượt" bằng xe máy, xe hơi từ khắp các tỉnh kéo đến, trong có du khách từ TP.HCM.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú, khách sạn không được đón quá 2 người/phòng, các xe vận chuyển công cộng không được hoạt động quá 50% công suất nhưng lượng khách đổ về Đà Lạt và tụ tập ở chợ đêm san sát cũng làm cho nhiều người thấy lo ngại, đặc biệt sắp tới dịp nghỉ lễ 30.4.
Anh Huỳnh Thanh Đào, một người làm du lịch ở Đà Lạt cho biết, mặc dù các nhà xe thực hiện đúng quy định của các UBND thành phố, anh lo ngại nhất là lượng khách tự do đi bằng xe máy, xe hơi đổ về Đà Lạt vào dịp lễ 30.4.

Chợ đêm Đà Lạt tấp nập người nhưng nhiều du khách không đeo khẩu trang

Hiện nay, theo anh Đào, các quán xá, cà phê, khách sạn, cơ sở lưu trú đã mở cửa lại gần hết, chỉ trừ một số khách sạn cao cấp chuyên đón khách nước ngoài chưa có khách vào Việt Nam thời điểm này.
Một số quán xá nổi tiếng ở Đà Lạt đã mở cửa lại và Đà Lạt trở nên tấp nập sau những ngày cách ly xã hội.

Quán bánh ướt lòng gà nổi tiếng Đà Lạt đã mở cửa lại

Cà phê bà Năm có mặt mấy chục năm ở Đà Lạt mở cửa lại làm người Đà Lạt thích thú

Cà phê Tùng huyền thoại của Đà Lạt cũng đã đón khách trở lại

Đà Lạt nếu đón quá đông du khách trở lại cũng khiến nhiều người lo ngại

Đà Lạt vui tươi, tấp nập hơn sau khi hết cách ly xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.