Quảng Ninh giảm 50% vé nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long từ 10.7 đến 30.9

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
10/07/2020 09:51 GMT+7

Để tiếp tục kích cầu du lịch , tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định giảm 50% v é nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long , từ 10.7 đến 30.9.

Ngày 10.7, thông tin từ Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninhh) cho biết, đơn vị này đã bắt đầu gửi thông báo đến các doanh nghiệp, đại lý du lịch về việc giảm giá 50% vé nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.
Trước đó, chiều 9.7, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
Theo đó, địa phương này chính thức giảm 50% giá vé tham quan cho tất cả du khách lưu trú qua đêm trên vịnh Hạ Long, từ 10.7 - 30.9.
Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện trên vịnh Hạ Long có 187 tàu du lịch lưu trú, với 2.181 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu.
Tổng giá trị đầu tư của số tàu lưu trú này ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng khá lớn. Mỗi năm, đội tàu nghỉ đêm phục vụ hàng triệu khách quốc tế, nhưng do dịch Covid-19, công suất sử dụng phòng của 187 tàu bình quân chỉ đạt 16%.
Từ 15.5 đến 30.6, Quảng Ninh đón gần 2,3 vạn lượt khách lưu trú trên vịnh Hạ Long, chỉ bằng 1/10 so với cùng kỳ 2019.
Được biết, giá vé tham quan đối với du khách lưu trú trên vịnh Hạ Long dao động từ 500.000 - 750.000 đồng/khách tùy tuyến.
Tháng 5 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua gói kích cầu du lịch. Theo đó, tỉnh này miễn phí vào các điểm tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử và vịnh Hạ Long, nhưng không áp dụng cho vé tham quan của khách nghỉ đêm trên vịnh.
Việc không giảm giá vé nghỉ đêm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương này phải điều chỉnh gói kích cầu du lịch là bởi thời gian qua, gần 200 tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long kinh doanh không hiệu quả, nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời thì nhiều doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ phá sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.