Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Thủy chiến Anh – Trung Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/06/2019 09:33 GMT+7

Đêm thi thứ 4, đêm cuối cùng vòng loại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2019 một lần nữa chứng kiến màn “thủy chiến” kịch tích tái hiện cuộc đụng độ giữa Anh và Trung Quốc năm 2017.

Tối 22.6, Anh quốc và Trung Quốc, hai đội nhiều duyên nợ tại pháo hoa quốc tế Đà Nẵng suốt 10 lần tổ chức đã hội ngộ trong một trận “thủy chiến” với tham vọng vượt qua nhau để lên ngôi vô địch DIFF 2019.

Tại kỳ pháo hoa quốc tế 2011, hai đội đã đụng độ, đội Trung Quốc (Công ty Panda) khi đó đã giành giải nhì, vượt qua đội Anh (Công ty Jubilee – giải ba).

Vào năm 2017, đội Anh (Pyrotex Fireworx) vượt lên Trung Quốc (Liuyang Dancing Fireworks) để giành giải nhì, phục thù thành công khi đội Trung Quốc trắng tay. Khi đó, màn trình diễn của hai đội không chỉ giành lấy bầu trời mà còn phô diễn mọi tuyệt kỹ pháo mặt nước.

Tại DIFF 2019 lần này, cả Anh và Trung Quốc đều đặt tham vọng rất cao khi quyết tâm giành lấy chức vô địch. Trong lần trở lại Đà Nẵng lần này, ông Mark Kelsall, Đội trưởng đội pháo hoa Pyrotex Fireworx (Anh quốc) dùng pháo hoa mô phỏng các dòng sông trên thế giới, bám sát chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” của DIFF 2019, trong đó có câu chuyện dòng sông Thames của London.

Đội Anh cũng đã tung ra vũ khí bí mật đó là sử dụng giàn cầu để đưa pháo hoa lên độ cao hàng chục mét, đồng thời thể hiện tham vọng khi dùng đến 700 quả pháo mặt nước, số lượng pháo mặt nước lớn nhất DIFF 2019.

Đội Anh cũng là đội dùng nhiều pháo nhất trong màn trình diễn hơn 20 phút với 8.000 quả, gần gấp đôi đội chủ nhà Việt Nam và gần gấp 2,5 lần các đội khác.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh phô diễn nhiều kĩ thuật, cách đánh lửa, nhiều loại pháo hoa tầm thấp hơn Nguyễn Tú
Loại pháo nước đặc biệt, không nổ trên không trung như các loại pháo thông thường mà nổi và bung nở với những hiệu ứng ánh sáng lấp lánh ngay trên mặt nước, gần với người xem hơn, mang tới cho khán giả những tuyệt phẩm ánh sáng với hiệu ứng và cảm xúc “nhân đôi” nhờ sự phản chiếu của “tấm gương mặt sông”, sự phản xạ ánh sáng của nước và khoảng cách được rút ngắn Nguyễn Tú
Pháo nước cũng đã được đội Phần Lan sử dụng với số lượng 100 quả trong đêm thi thứ ba của DIFF 2019, nhưng Anh dùng gấp 7 lần Nguyễn Tú
Pyrotex Fireworx Ltd là công ty đại diện cho Anh quốc lần này Nguyễn Tú
Người thiết kế bài bắn và nhạc nền là ông Mark Kelsall Nguyễn Tú
Màn trình diễn mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc, với phần nhạc nền bắt đầu từ các bản nhạc cổ điển tới nhạc dance sôi động Nguyễn Tú
Màn mưa pháo hoa của đội Anh Nguyễn Tú
Pyrotex Fireworx được thành lập năm 1999 bởi Mark Kelsall và khởi nghiệp từ những buổi trình diễn nhỏ lẻ ở địa phương. Theo thời gian, Pyrotex Fireworx ngày càng lớn mạnh và hiện mỗi năm thực hiện hơn 200 chương trình trên khắp thế giới Nguyễn Tú
Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm tại một số công ty pháo hoa, với niềm đam mê pháo hoa, Mark Kelsall đã tạo lập nên công ty trình diễn pháo hoa của riêng mình vào năm 1999. Cùng với thời gian, những nỗ lực, đam mê cống hiến cho nghệ thuật pháp hoa và cả những đầu tư lớn, Pyrotex Fireworx giờ đây đã trở thành công ty trình diễn pháo hoa số một của Vương quốc Anh Nguyễn Tú
Đội pháo hoa Pyrotex Fireworx tự giới thiệu là một tập hợp của những “nghệ sĩ trình diễn pháo hoa”  Nguyễn Tú
Điểm mạnh của toàn đội là phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng và ăn ý như các bộ phận trong một chiếc đồng hồ Nguyễn Tú
Các bài hát sử dụng trong đêm diễn là Cry Me A River (Michael Buble) hay River Flows In You (Yurima Feat. Ruvin) Nguyễn Tú
Từ bản nhạc Cassandra (Thomas Bergersen) đến The River (Axel Johansson) Nguyễn Tú
Các nhạc phẩm tiếp theo là Hold Back The River (James Bay), Dream Chasers (Future World Music) và kết thúc màn trình diễn với Time To Say Goodbye (Andrea Bocelli Feat. Sarah)  Nguyễn Tú
Lần trở lại Đà Nẵng, đội Anh đã gây bất ngờ choáng ngợp với màn trình diễn xuất sắc  Nguyễn Tú
Đội Anh được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch DIFF lần này Nguyễn Tú
Trận địa đội Anh được gọi là liên hoàn pháo Nguyễn Tú
Các hiệu ứng thay đổi liên tục Nguyễn Tú
Pháo trong pháo là tuyệt chiêu của đội Anh, có những quả pháo sau khi phát nổ đã sinh ra 2-3 hiệu ứng liên tiếp Nguyễn Tú
Sắc màu trong màu sắc cũng là một hiệu ứng khác của pháo, khi trong cùng một quả pháo có 2-3 màu rực rỡ Nguyễn Tú
Sự phối hợp màu sắc độc đáo của đội Anh Nguyễn Tú
Thời tiết hanh khô, có gió cũng giúp màn trình diễn thuận lợi  Nguyễn Tú
Khán giả thưởng thức trọn vẹn tài nghệ của đội Anh Nguyễn Tú
Các hiệu ứng, màu sắc tách bạch, rõ ràng Nguyễn Tú
Sự chính xác của pháo hoa đội Anh khá cao, ít pháo lỗi tạo nên màn trình diễn ánh sáng đều đặn Nguyễn Tú
Nhờ vậy, ý đồ đội Anh được thể hiện trọn vẹn Nguyễn Tú
Màn sắp đặt ánh sáng chính xác như lập trình của đội này Nguyễn Tú
Các tầng pháo phối hợp nhịp nhàng, ăn ý Nguyễn Tú
Bầu trời đêm rực rỡ sắc màu Nguyễn Tú
Các bông hoa pháo tô điểm bầu trời Đà Nẵng Nguyễn Tú
Khác với các năm trước, DIFF 2019 đội Anh chú trọng pháo tầm thấp nhiều hơn Nguyễn Tú
Các giàn pháo đan xen tạo hình Nguyễn Tú
Đội Anh tạo hình pháo hoa như những dòng sông hiền hòa len lỏi qua các cánh rừng Nguyễn Tú
Pháo sáng Nguyễn Tú
Và những hiệu ứng vỏ sò, lan tỏa tạo nên bức tranh đẹp Nguyễn Tú
Tuy dùng nhiều pháo nhưng đội Anh biết cách sắp xếp tiết tấu  Nguyễn Tú
Nhờ vậy màn trình diễn vẫn không bị khói Nguyễn Tú

Trong khi đó, tuy Trung Quốc là đội giàu thành tích tại pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nhưng Hunan Jingtai Fireworks là công ty lần đầu tham dự. Ông Wang Qiuhai, Đội trưởng sử dụng đa dạng âm nhạc từ các bản nhạc cổ điển Trung Quốc đến nhạc phim Holywood, hòa tấu...

Câu chuyện của đội Trung Quốc mang đến DIFF về chú cá Kun khổng lồ trong hành trình vượt vũ môn qua các dòng sông về phương Nam đã biến thành chim Peng vĩ đại.

Thành lập năm 1994, Hunan Jingtai Fireworks Ltd hiện là công ty trình diễn và sản xuất pháo hoa đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc. Nhờ đội ngũ thiết kế lành nghề biết cách kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống của Trung Quốc với công nghệ mới, công ty đã gặt hái nhiều giải thưởng trình diễn pháo hoa tại các cuộc thi pháo hoa quốc tế Chengsa, Liuyang, Macau, Thượng Hải (Trung Quốc), Pohang (Hàn Quốc)…

Trận "thủy chiến" đêm 22.6 của hai đội Anh và Trung Quốc cũng đã khép lại 4 đêm vòng loại, Ban giám khảo DIFF 2019 sẽ chọn ra 2 đội tranh tài trong đêm chung kết 6.7 trong ngày 23.6.

Phần thi của đội Trung Quốc gồm 8 chương mục Nguyễn Tú
Chủ đề “Sắc màu” của đêm pháo hoa thứ tư được đội Trung Quốc thể hiện ấn tượng qua nhiều hình ảnh như gió và mưa bằng pháo hoa với tông màu đỏ chủ đạo, hoa nhài màu xanh nổi tiếng của Trung Quốc và dòng Hoàng Hà dũng mãnh… Nguyễn Tú
Đội sử dụng hơn 5.000 quả pháo, gồm đủ loại tầm thấp, tầm cao, trên mặt đất, mặt nước Nguyễn Tú
Tạo hình màn pháo hoa như những trận mưa tỏa xuống những cánh rừng nhiệt đới Nguyễn Tú
Muôn màu hoa áng sáng trong khu rừng Nguyễn Tú
Để gia tăng xúc cảm cho màn trình diễn, đội Trung Quốc sử dụng nhạc nền kết hợp khéo léo giữa âm nhạc truyền thống và quốc tế đương đại Nguyễn Tú
Mở đầu là nhạc phim Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible - Hans Zimmer)  Nguyễn Tú
Nhạc phim còn sử dụng Thất Kiếm The Spirits of the Swords (The Seven Swords) của đạo diễn Từ Khắc Nguyễn Tú
Đội còn đan xen nhạc phẩm dân ca “Hoa nhài” nổi tiếng của nền âm nhạc cổ điển Trung Hoa  Nguyễn Tú
Hay bản hòa tấu “Bảo vệ Hoàng Hà” của Lang Lãng - nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc Nguyễn Tú
Và cả Hành khúc Radetzky của Johann Strauss I - nhà soạn nhạc lãng mạn người Áo nổi tiếng Nguyễn Tú
Công ty Hunan Jingtai Fireworks đại diện cho Trung Quốc  Nguyễn Tú
Ông Wang Qiuhai làm Đội trưởng còn bà Li Fangying thiết kế bài bắn Nguyễn Tú
Đội ngũ thiết kế của công ty đều là những chuyên gia lành nghề biết cách kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống của Trung Quốc với công nghệ mới, không ngừng sáng tạo nên những đỉnh cao mới của nghệ thuật thị giác  Nguyễn Tú
Màn trình diễn của Hunan Jingtai Fireworks biến bầu trời thành một dòng sông ánh sáng, trong câu chuyện được kể bằng nghệ thuật, những vũ điệu và sự đồng bộ của pháo hoa với nhiều hiệu ứng khác nhau và những màu sắc tươi sáng Nguyễn Tú
Hunan Jingtai Fireworks là công ty xuất khẩu và trình diễn pháo hoa, đồng thời là nhà sản xuất pháo hoa đẳng cấp quốc tế của Trung Quốc Nguyễn Tú
Công ty này có 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất và bán hàng toàn cầu Nguyễn Tú
Và là một trong những nhà máy sản xuất pháo hoa nổi tiếng nhất thế giới Nguyễn Tú
Đội ngũ Hunan Jingtai Fireworks gồm những kỹ sư pháo hoa chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm Nguyễn Tú
Với tham vọng giành lại chức vô địch DIFF  Nguyễn Tú
Màn trình diễn của Trung Quốc cũng khá trọn vẹn, các lớp pháo rõ nét Nguyễn Tú
Nếu đội Anh chú trọng pháo tầm thấp và mặt nước, thì Trung Quốc chiếm lĩnh bầu trời Nguyễn Tú
Từ pháo tầm trung Nguyễn Tú
Đến tầm cao đều được Trung Quốc tận dụng  Nguyễn Tú
Các màu sắc cũng rất đa dạng Nguyễn Tú
Dù số lượng pháo lỗi nhiều hơn đội Anh  Nguyễn Tú
Tuy nhiên nhìn chung màn trình diễn của Trung Quốc vẫn trọn vẹn Nguyễn Tú
Cũng như đội Anh, đội Trung Quốc dùng đến 5.000 quả pháo, nhưng vẫn tránh được khói dày đặc Nguyễn Tú
Bên cạnh thời tiết thuận lợi, cả hai đội đều sử dụng tiết tấu nhịp nhàng, phân bổ pháo hợp lý  Nguyễn Tú
Nhờ vậy các tạo hình pháo vẫn rất rõ nét Nguyễn Tú
Từ pháo sáng, pháo xòe đến liễu rũ Nguyễn Tú
Hay pháo mặt nước đều phối hợp hài hòa Nguyễn Tú
Màn pháo hoa rợp trời kết thúc phần trình diễn của Trung Quốc  Nguyễn Tú
Đồng thời khép lại vòng loại 4 đêm của DIFF 2019 Nguyễn Tú
2 đội vào chung kết sẽ được công bố vào ngày mai 23.6 Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.