Ngắm dàn xe cổ 'khủng' nhất Việt Nam hội tụ tại phố cổ

08/09/2019 09:05 GMT+7

Ngày 7.9, hơn 80 xe hơi đời “cổ lỗ sĩ” của các hãng xe nổi tiếng thế giới tụ hội tại thành phố Hội An (Quảng Nam) để chuẩn bị diễu hành quanh phố cổ.

Chiều 7.9, tại phố cổ Hội An diễn ra chương trình “Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ - Hành trình di sản”. Đây là chương trình văn hóa nghệ thuật nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Hơn 80 chiếc ô tô cổ nói trên cùng với gần 60 chiếc xe gắn máy, xe đạp có tuổi đời hàng chục năm đến trăm năm được các nhà sưu tầm xe cổ trên khắp cả nước cất công di chuyển quãng đường xa để tập trung về Palm Garden Resort Hội An, tham gia sự kiện.
Ông Nguyễn Thành Sang, Trưởng ban tổ chức khẳng định những hoạt động như “Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam” và chương trình hội tụ “Nhạc cụ các dân tộc” là những đóng góp thầm lặng của các doanh nhân ở Hội An.

Xe cổ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách

ẢNH: HỮU TRÀ

Rất nhiều chiếc ô tô của các hãng xe nổi tiếng trên thế giới như Mazda, Volkswagen, Toyota, Mercedes… với đủ loại màu sắc khiến thành phố Hội An trở nên sôi động.
Theo Ban tổ chức chương trình “Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam”, do không được phép lưu thông trong phố cổ, nên những chiếc xe ô tô và gắn máy cổ sẽ di chuyển trên một số tuyến đường nhất định trong khu phố. 

Từ Hà Nội, những chiếc xe cổ tụ hội về Quảng Nam

ẢNH: HỮU TRÀ

Một mẫu xe độc, lạ tham gia Xe cổ và hành trình di sản

ẢNH: HỮU TRÀ

Ngoài xe ô tô, còn có các xe gắn máy, xe đạp

ẢNH: HỮU TRÀ

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tham gia diễu hành xe cổ trong hành trình di sản

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chương trình “Nhạc cụ dân tộc và Xe cổ - Hành trình di sản” như một lời cảm ơn của thế hệ hôm nay đối với trí tuệ và công sức của các thế hệ đi trước. Đồng thời, với mong muốn đem lại cho du khách một bức tranh tổng thể về đời sống, văn hóa, tinh thần, sức sáng tạo nghệ thuật đa dạng của các dân tộc cùng chung sống trên khắp đất nước Việt Nam.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng chục chiếc xe cổ hiệu Volkswagen được trưng bày tại khuôn viên khách sạn Balmgarden

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp cổ sẽ đi quanh phố cổ Hội An trước khi được trưng bày tại khu vực Vườn Tượng An Hội (TP.Hội An). Cuộc diễu hành có sự tham gia của hơn 200 nhà sưu tầm, bảo tồn đến từ mọi miền đất nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Xe cổ và hành trình di sản Quảng Nam” năm 2019 sẽ trưng bày, diễu hành xe qua các ngõ phố của Hội An và nhiều cung đường dẫn đến khu đền tháp Mỹ Sơn tại H.Duy Xuyên (Quảng Nam)

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chiếc xe cổ có tuổi đời hàng trăm năm quy tụ tại TP.Hội An

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự xuất hiện của 80 xe hơi thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia chiêm ngưỡng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chiếc bánh xe cổ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là một trong những chương trình thu hút xe cổ quy mô nhất Việt Nam từ trước tới nay

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Ngắm nhìn một góc của chiếc xe cổ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chiếc xe độc đáo, đắt tiền được quy tụ tại Hội An

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nội thất bên trong dàn xe cổ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những chiếc xe máy cổ cũng tham gia buổi diễu hành

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đoàn xe diễu hành đi qua cầu Đế Võng, TP.Hội An

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đoàn xe cổ đi vào phố cổ Hội An

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cận cảnh hơn 100 xe cổ hội tụ ở Nghệ An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.