Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang đón hơn 100.000 khách hành hương

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
26/04/2019 19:06 GMT+7

Lễ hội Tháp Bà Ponagar đã khai mạc với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc. Ban tổ chức ước tính sẽ có hơn 100.000 lượt người về dâng hương trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô lớn ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở đã dạy cho người dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải. 

Khu di tích Tháp Bà Ponagar Ảnh: Nguyễn Chung

Hàng năm, lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 20 - 23.3 âm lịch, tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar (P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang). Lễ hội thu hút rất đông người dân và khách hành hương nhiều tỉnh, thành náo nức về tham dự. 

Người dân dâng lễ tại khu vực Tháp Bà Ponagar Ảnh: Nguyễn Chung 

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, cho biết ước tính lễ hội năm nay thu hút khoảng 100 đoàn khách đến từ Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận... với hơn 100.000 lượt khách hành hương. Trong đó, có khoảng 5.000 người là đồng bào dân tộc Chăm về với lễ hội. 

Lễ hội thu hút rất đông khách hành hương, trong đó có cộng đồng người Chăm khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên Ảnh: Nguyễn Chung

Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 27.4. Lễ hội có nhiều nghi thức truyền thống như: lễ thay y Thánh Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, thả hoa đăng trên sông Cái, lễ dâng hương, lễ tế cổ truyền... Cùng với đó là các hoạt động múa bóng, múa Chăm truyền thống, các trò chơi dân gian, trình diễn kỹ thuật dệt vải, làm gốm của đồng bào Chăm… 

Những tác phẩm gốm Chăm độc đáo trưng bày tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar Ảnh: Nguyễn Chung

Năm 2012, lễ hội Tháp Bà Ponagar đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.