Huế, thành phố thưa vắng và bình yên khi thực hiện cách ly xã hội

03/04/2020 10:06 GMT+7

Đến hết ngày 2.4, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 BVTW Huế là 2 bệnh nhân (BN 30, BN 31 Quảng Nam). Trong những ngày toàn xã hội hạn chế đi lại 15 ngày, cảnh sắc Huế đẹp và bình yên hơn bao giờ hết.

Tính đến ngày 3.4, tổng cả nước có 233 ca Covid-19, trong đó số người khỏi bệnh là 75, số ca đang điều trị là 158, không có ca nào tử vong.
Đang trong những ngày cách ly xã hội, người dân Huế hầu hết ở nhà, vì vậy các địa điểm du lịchđường phố vắng tanh, trả lại vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết cho xứ Huế.

Người Huế thích nghi ra sao với cách ly xã hội?

Trường quốc học Huế không còn học sinh đi học nên yên tĩnh lạ kỳ

Kelvin Long

Khuôn viên trường xanh mát bóng cây

Dòng sông Hương bên cầu Tràng Tiền nước trong xanh, trên bờ không một miếng rác

Con đường trong Đại Nội vắng không bóng người

Đại Nội không một bóng du khách, khác hẳn trước đây

Khu Đại Nội cửa đóng then cài

Con đường chỉ có lá vàng rơi

Bờ thành ven Đại Nội hàng cây xanh mát và rêu xanh phủ kín tường

Con đường đi bộ ven sông Hương không còn ai qua lại

Cửa Hiển Nhơn, lối ra Đại Nội đẹp rực rỡ

Khu chợ nhỏ vẫn họp bình yên với ít người qua lại

 

Chùa Thiên Mụ, ngôi chùa nổi tiếng xứ Huế

Lăng Khải Định

Dòng sông Hương xứ Huế như trở về vẻ đẹp hoang sơ ngày xưa khi vắng bóng người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.