Dừng Ngày hội Mắm An Giang vì virus corona

05/02/2020 15:33 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội "Mắm An Giang-Nam bộ năm 2020" tại TP.Châu Đốc từ ngày 13-16.2 để phòng chống virus corona .

Chiều ngày 4.2, theo thông tin từ UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội "Mắm An Giang- Nam Bộ" tại TP.Châu Đốc để tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, theo chỉ đạo từ Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 2.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
Lãnh đạo tỉnh An Giang giao nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh thông báo cho các đơn vị tham gia và cơ quan báo chí về việc tạm ngưng tổ chức hoạt động này.
Thời gian tổ chức Ngày hội "Mắm An Giang-Nam bộ 2020" sẽ được thông báo sau. 

Cận cảnh diễn tập phòng chống virus corona tại bệnh viện ở TP.HCM

Theo kế hoạch trước đó, Ngày hội "Mắm An Giang - Nam bộ năm 2020" với chủ đề “Châu Đốc - thủ phủ mắm của Nam bộ” sẽ diễn ra từ ngày 13.2 đến 16.2 tại Khu Vườn tượng lớn (P.Núi Sam, TP Châu Đốc) để giới thiệu văn hóa, ẩm thực tỉnh An Giang đến với du khách, đồng thời quảng bá các sản phẩm, món ăn chế từ mắm của vùng ĐBSCL đến mọi người.
Có đến 170 gian hàng đăng ký tham gia Ngày hội và được chia làm 3 khu gồm: triển lãm, thương mại, ẩm thực để du khách tìm hiểu, mua sắm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.