Đua ghe quyết liệt trên hồ Tầm Bó: Xảy ra xô xát, công an phải vào cuộc

30/04/2019 13:41 GMT+7

Gần 100 vận động viên tham gia giải đua ghe truyền thống trên hồ Tầm Bó (Bà Rịa - Vũng Tàu) với sự cổ vũ của hàng ngàn người dân và du khách.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2019) và Quốc tế lao động 1.5, sáng 30.4, tại hồ Tầm Bó (xã Quảng Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra lễ hội đua ghe truyền thống xã Quảng Thành lần thứ IV năm 2019.
[VIDEO] Dùng mái chèo đánh đối thủ khi đua ghe trên hồ Tầm Bó
Có 9 đội đua với gần 100 vận động viên, tranh tài ở các nội dung: đua Cúng, đua Tiền, đua Phát. Cuộc đua gồm 3 vòng, với tổng chiều dài 1,8 km.
Các đội tranh đua quyết liệt Nguyễn Long
Các đội thực hiện xong một vòng đua Nguyễn Long
Ngay từ nội dung đua Cúng, các đội đã thể hiện sự quyết tâm để đạt giải nên cuộc thi diễn ra rất gay cấn. Hơn 1.000 người dân địa phương và du khách đã đến hồ Tầm Bó để cổ vũ cho các vận động viên đua.
Người dân theo dõi, cổ vũ cho các vận động viên Nguyễn Long
Các đội tranh đua quyết liệt trên đường đua nên đã xảy ra xô xát. Một vận động viên bị đội khác dùng mái chèo đánh liên tục vào người, gây nhiều vết xước trên chân.
Ngay sau khi vòng đua kết thúc, vận động viên này đã trình báo vụ việc với Ban tổ chức. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Quảng Thành được điều động, truy tìm vận động viên đánh đối thủ đưa về trụ sở công an xử lý.
Vận động viên này trình báo mình bị đối thủ dùng mái chèo đánh gây thương tích Nguyễn Long
Một đại diện Ban tổ chức cho biết, mặc dù là giải đua cấp xã nhưng giải đua ghe truyền thống xã Quảng Thành luôn diễn ra quyết liệt, gay cấn. Có đội còn thuê cả vận động viên chuyên nghiệp, từ ngoài Huế vào để tham gia.
Xã Quảng Thành là địa phương duy nhất tổ chức đua ghe truyền thống hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.