Du lịch Philippines phải ghé đảo Boracay thuộc hàng đẹp nhất châu Á

Phạm Hữu
Phạm Hữu
28/11/2019 19:32 GMT+7

Đảo Boracay là nơi nên ghé khi đi du lịch Philippines . Đây là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á và trong nhóm 25 bãi biển đẹp của thế giới .

Trong hành trình du lịch Philippines, đảo Boracay với nước biển trong xanh, bãi cát dài trắng mịn cùng rặng san hô tuyệt đẹp có thể khiến bạn quên lối về.
Đảo được chia ra thành 2 khu vực chính. Khu Station 1-2-3 nằm ở phía tây luôn nhộn nhịp khách du lịch. Khu phía đông Bulabog và phía bắc dành cho những tín đồ yêu thích không gian yên tĩnh.
Ở Bulabog, một số resort tĩnh lặng mặt hướng ra bờ biển và nằm nép mình dưới các vách núi là nơi để nghỉ dưỡng tuyệt vời. Du khách muốn tránh xa thế giới ồn áo thì có thể đến bãi Puka Beach (ở phía bắc), Tambissan Beach, Lapuz Lapuz Beach (ở phía đông).

Lặn biển ngắm san hô

Đến Boracay, nếu du khách không đi lặn biển ngắm san hô thì coi như chưa từng đặt chân đến đảo.
Hầu như san hô đều nằm ở quanh đảo và được người dân quý trọng bảo vệ gần như nguyên vẹn nên hầu hết vẫn giữ được sự tự nhiên vốn có. Dịch vụ lặn biển ở đây chia làm 2 loại hình. Lặn với ống thở trên mặt nước và lặn sâu với bình hơi, thời gian đi gần cả buổi sáng.

Có 2 loại hình lặn biển là lặn ống thở trên mặt nước và lặn bình hơi để ngắm san hô

Tuy nhiên, để có thể lặn được bình hơi, du khách phải trải qua quá trình huấn luyện mới được lặn tự do với người hướng dẫn

Nhiều trò vui tuyệt vời khác

Dường như thiên đường biển đảo Boracay hội đủ các yếu tố biển, núi và hang động mà thiên nhiên đã ban tặng.
Du khách có thể hoà mình cùng với nhiều bãi biển tuyệt đẹp. Hoặc lựa chọn những trò chơi mang tính mạo hiểm như nhảy từ trên các vách núi cao xuống biển, khám phá hang động.
Nếu đứng từ phía trên mặt biển, du khách có thể nhìn thấy rõ những đàn cá bơi lội xung quanh những rặng san hô.
Ở khu White Beach có nhiều hoạt động sôi nổi nhất. Nơi đây tập trung hầu hết các khách sạn, resort, spa, nhà hàng và khu mua sắm nằm ven biển. Du khách không khó để tìm cho mình những nhà hàng và quán bar phong cách Á – Âu để thưởng thức.
Các nhà hàng ở đảo đều có niêm yết giá bán nên du khách không lo ngại về việc bị chặt chém. Còn những khu bán đồ lưu niệm giá cả lại không đồng nhất, du khách có thể thương lượng hạ thấp với giá hợp lý nhất.
Tuy nhiên, điểm trừ ở Boracay là hoạt động ẩm thực bản địa. Ngoài những món gà, heo quay truyền thống thì du khách khó có thể tìm được những món ăn mang nét đặc trưng riêng. Ngoài ra, do việc đánh bắt hải sản bị hạn chế ở đảo nên các món hải sản tươi sống đều có giá rất cao.

White Beach là nơi nổi tiếng nhất ở Boracay bởi vì nơi đây có bãi biển dài và nước biển trong xanh

Biển ở White Beach có nhiều tầng nước với màu sắc khác nhau

Bất cứ buổi nào trong ngày, khu White Beach luôn thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây


Ngoài ra, ở White Beach còn có nhiều hoạt động ngoài tắm biển như chèo ván, lặn biển và đi thuyền buồm

Khách du lịch lên tàu ra khơi lặn biển

Ở phía trên bãi biển hoạt động khá nhộn nhịp với nhiều nhà hàng, quán ăn và quán bar

Khi mặt trời lặn, bầu trời White Beach bỗng dưng đổi màu lãng mạn. Du khách có thể thuê thuyền buồm ra biển để ngắm hoàng hôn với giá khoảng 500 peso (gần 250.000 đồng).
Còn nếu đã chán biển, du khách có thể thuê xe ôm hoặc tricycle lên núi hoà mình với cây xanh và ngắm toàn bộ đảo từ trên cao.
Ở Boracay, việc bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu, khó có thể tìm thấy một cọng rác nằm trên bãi biển. Dân cư ở đảo rất tuân thủ các quy định về môi trường. Việc ăn uống, hút thuốc, xả rác, mang thú cưng hoặc thậm chí xây lâu đài cát trên biển cũng đều bị cấm.

Đến chiều tối, những chiếc thuyền buồm bắt đầu hoạt động chở khách ra khơi ngắm hoàng hôn

Khi mặt trời lặn, khung cảnh ở đây được đổi sang màu rất lãng mạng

 

Nếu đã chán biển, du khách có thể thuê xe lên núi ngắm toàn cảnh hòn đảo xinh đẹp này

 

Puka Beach nằm ở phía bắc đảo, nơi dành cho những người thích không gian yên tĩnh

Xe 3 bánh là loại phương tiện thịnh hành ở đảo vì có thể chở được rất nhiều người

Tuy nhiên, nếu du lịch tới Philippines, du khách chưa thưởng thức món gà nướng địa phương coi như chưa từng đến nơi này

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.