Du khách đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 khi tham quan Huế

Tại các điểm di tích cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) trong ngày lễ 1.5, lượng du khách có tăng, nhưng không cao và hầu hết đều nghiêm túc đeo khẩu trang, phòng dịch Covid-19.

Trong hai ngày lễ 30.4 và 1.5, lượng du khách đến cố đô Huế và người dân nghỉ lễ đi tham quan các di tích tăng cao, nhưng không đột biến như mọi năm.

Du khách đeo khẩu trang nghiêm túc

Ảnh: Thanh Phương

Năm nay, hầu hết các điểm di tích đều tăng cường các biện pháp phòng dịch. Các điểm soát vé vào cửa của di tích cố đô Huế, như Đại nội, các lăng vua triều Nguyễn... đều có bàn đặt dung dịch sát khuẩn. 
Các điểm đông người cũng có lực lượng bảo vệ, công an tuần tra nhắc nhở người dân và du khách tuân thủ quy định phòng dịch.

Chiều 1.5: Thêm 14 ca Covid-19 trong đó có 3 ca cộng đồng ở Hà Nam

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các điểm tham quan du lịch cố đô Huế, chùa Linh Mụ, phố đi bộ dọc sông Hương… trong ngày 1.5, đa số người dân và du khách đều tuân thủ phòng dịch, đeo khẩu trang nghiêm túc.

Điểm soát vé tham quan Đại nội Huế

Ảnh: Kim Oanh

Tại các điểm tham quan đều có đặt dung dịch sát khuẩn

Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, nhắc nhở

Điểm tham quan chùa Linh Mụ, du khách nghiêm túc đeo khẩu trang

Du khách tham quan Đại nội, cố đô Huế đều tuân thủ đeo khẩu trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.