Đi trekking săn mây thiên đường trên đỉnh núi cao nhất nhì Hà Giang

24/10/2019 17:29 GMT+7

Có một Hà Giang rất khác bên cạnh đi săn ảnh ruộng lúa bậc thang là Chiêu Lầu Thi, địa điểm trekking săn mây thiên đường rất ảo diệu.

Săn mây ở Chiêu Lầu Thi

Để lên kịp đón những tia nắng đầu tiên, chúng tôi dậy từ sớm. Những “tay lái lụa” của núi rừng đưa chúng tôi đi khi trời còn chưa sáng để kịp lên Chiêu Lầu Thi đón bình minh.
Con đường lên đỉnh núi chỉ trên 10 km mà xe phải mất gần 2 tiếng đồng hồ qua những dốc đèo, đường lổn nhổn đất và đá cuội. Có những đoạn phải dừng xe đi bộ.

Đi trong đêm để kịp lên núi lúc bình minh

Bình Nguyên

Trong sương sớm tờ mờ, dãy núi hiện ra mờ mờ ảo ảo. Sau hơn 2 tiếng đi đường, chúng tôi đến được ngôi nhà duy nhất trong khu vực.
Đây cũng là điểm homestay dành cho những người muốn trải nghiệm cuộc sống ở cao gần 2.000 mét trên dãy Tây Côn Lĩnh này.
Lúc này trời đã gần sáng, tranh thủ ăn vội gói mì. Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường vì đoạn đường lên đỉnh núi còn khá dài. Sau khi đi hết đường, chúng tôi tiếp tục leo lên đỉnh núi.

Dừng chân trong ngôi nhà gần như duy nhất tại dãy núi Chiêu Lầu Thi

Bình Nguyên

Hơn 10km đường xấu chỉ toàn đá, phải đi gần 2 giờ mới đến chân núi

Bình Nguyên

Hàng ngàn bậc thang được xây dựng giúp du khách đi lên cũng dễ dàng hơn. Để lên được núi Chiêu Lầu Thi phải mất hơn nửa tiếng đi bộ. Nơi đây không ồn ào, náo nhiệt như chốn thị thành. Thay vào đó là sự bình yên, hoang sơ.
Thả hồn vào sương khói đang giăng mờ phía trước, con đường từ Hồ Thầu rẽ vào đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi chưa có bê tông, đất đá lởm chởm và ngoằn ngoèo, lúc bật lên, lúc lại chúi người xuống. Rồi cứ thế mà đong đưa, nghiêng ngả với vẻ đẹp của đất trời Hà Giang...
Không bõ công leo lên lại leo xuống. Chúng tôi được đắm mình vào biển mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi. Nhìn xung quanh 4 phía đều là những áng máy trắng xóa, một cảnh tượng chưa từng được trải nghiệm.
Đỉnh Chiêu Lầu Thi (còn gọi là Kiêu Liều Ti) cao 2.402m so với mực nước biển, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh, nằm trên cánh cung Tây Bắc, là ngọn núi cao thứ hai của Hà Giang, còn đỉnh cao nhất Hà Giang là Tây Côn Lĩnh cao hơn đỉnh Chiêu Lầu Thi không đáng kể.

Săn mây trên đỉnh núi cao nhất nhì Hà Giang

Bình Nguyên

Núi Chiêu Lầu Thi nằm ở thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, thuộc huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Chiêu Lầu Thi vốn đã đẹp nên vào thời gian nào trong năm cũng đẹp, mỗi một mùa cho ta một mảng màu khác nhau, trải nghiệm khác nhau.
Tuy nhiên thời gian thích nhất để bạn “hái mây” là tháng 9 đến tháng 12 dương lịch, hoặc bạn kết hợp đi vào 3 thời điểm có cảnh sắc ngất ngây là vào mùa lúa chín, đổ nước, hoa đào, hoa mận nở.

Đường lên Chiêu Lầu Thi cũng có những đoạn đẹp như trong tranh

Bình Nguyên

Dù nắng đã lên nhưng biển mây vẫn bao quanh đỉnh núi

Bình Nguyên

Một trong những điều thú vị là trên núi Chiêu Lầu Thi có cây chè tiên cổ thụ nổi tiếng. Đây là một trong những cây chè Shan Tuyết với những búp chè trắng rất được những người sành uống chè trên thế giới ưa chuộng.

Chiêu Lầu Thi còn nổi tiếng với cây chè Shan tuyết cổ thụ

Bình Nguyên

Nếu một lần đến Hà Giang, hãy dành thời gian chinh phục Chiêu Lầu Thi, đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa chúng ta sẽ cảm nhận được nét đẹp hoang sơ mà hùng vĩ của núi rừng miền Đông Bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.