Đi Indonesia khám phá núi lửa và những hòn đảo thú vị

09/11/2019 13:33 GMT+7

Tập trung nhiều nền văn hóa và rất nhiều dân tộc, Indonesia là một quốc gia có rất nhiều điểm tham quan thú vị.

Được hình thành từ hơn 13.000 hòn đảo lớn nhỏ, xứ sở vạn đảo Indonesia có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng. 

Núi lửa Bromo

Tọa lạc tại đảo Đông Java, núi lửa Bromo là nơi tuyệt đẹp vào thời điểm sáng sớm. Đến đây, bạn ngắm núi lửa Bromo vào bình minh tại ngọn núi Panajakan, chiêm ngưỡng miệng núi lửa đang hoạt động bốc khói nghi ngút và tham gia các hoạt động leo núi tại đây.
Một lưu ý nhỏ, khi leo núi lửa tại Indonesia, ngoài đồ leo núi, bạn nên trang bị khẩu trang lọc khí và khăn che mặt khi đi Bromo để tránh hít phải khói có lưu huỳnh.

Đảo Komodo

Đảo Komodo là điểm thu hút các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên

Đảo Komodo là điểm thu hút các du khách yêu thích khám phá thiên nhiên

Là nơi cư trú của loài bò sát ăn thịt khổng lồ, rồng Komodo, khi đến đảo, bạn có thể chiêm ngưỡng nơi sinh sống của loại thằn lằn lớn nhất thế giới và các loài sinh vật cổ ở đây.
Rồng Komodo vốn chỉ sống được tại 5 hòn đảo của Indonesia trong đó có đảo Komodo.
Hiện còn hơn 2.800 cá thể rồng Komodo ở vườn quốc gia Komodo.
Ngoài ra, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên và dạo quanh bờ biển trên các đảo.

Núi lửa Ijen

Hiện tượng lửa xanh thu hút nhiều du khách tham quan núi lửa Ijen

Hiện tượng lửa xanh thu hút nhiều du khách tham quan núi lửa Ijen

Núi lửa Ijen là một ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh mẽ tại đảo đông Java. Điểm thu hút của ngọn núi lửa này là hồ nước lưu huỳnh với màu xanh như ngọc tại miệng núi lửa.
Núi lửa cũng thu hút những du khách ưa thích mạo hiểm và yêu thích khám phá những điều lạ, nhiều du khách đến đây cũng chỉ để bắt được những tấm hình về ngọn lửa xanh nổi tiếng của núi.

Đảo Raja Ampat

Đảo là nơi nghỉ mát phù hợp với nhiều du khách thích hoạt động tại bờ biển.

Đảo là nơi nghỉ mát phù hợp với nhiều du khách thích hoạt động tại bờ biển.

Được mệnh danh là thiên đường đảo, Raja Ampat là chuỗi những hoàn đảo với nhiều bãi biển đẹp, làn nước biển xanh như màu ngọc bích.
Đến đảo, ngoài tận hưởng các bãi biển với làn cát trắng trải dài, du khách có thể tham gia hoạt động lặn có bình dưỡng khí để chiêm ngưỡng sự đa dạng hệ sinh thái biển của đảo với vô số các loài san hô và loài cá lạ.

Quần thể đền đài Borobudur

Chùa Borobudur là ngôi chùa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Borobudur được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tọa lạc tại trung tâm đảo Java, quần thể đền đài này được xây dựng vào thế kỷ thứ 9. Tại Borobudur, có rất nhiều các pho tượng Phật miêu tả những hoạt động hằng ngày trong cuộc sống đời thường của người dân Indonesia cổ.
Ngoài các địa điểm trên, bạn có thể khám phá đảo Lengkuas, hồ Labuan Cermin, cao nguyên Ubud và vườn quốc gia Bunaken .
Bài viết được thực hiện với sự hợp tác của công ty du lịch Tugo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.