Dạo Sài Gòn, khách Tây hình như đã 'nhập gia' đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
19/03/2020 07:32 GMT+7

Kể từ ngày 16.3, mọi công dân VN và người nước ngoài tại VN đều phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng , đây được xem là một trong các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid -19. Tuy nhiên, tại nhiều điểm, khách du lịch chưa mặn mà với “lệnh” này. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều du khách Tây đeo khẩu trang để phòng dịch.

Các điểm du lịch là nơi tập trung tham quan, tìm hiểu của nhiều người, đặc biệt ở đó quy tụ những người đến từ các quốc gia khác nhau. Chính vì vậy nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi tụ tập đông người là rất cao.
Theo ghi nhận của Thanh Niên ở một số địa điểm du lịch thường thu hút nhiều du khách tại trung tâm thành phố: Nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, các con phố tại quận 1… có rất nhiều du khách đã trang bị khẩu trang bảo vệ.
Nhưng bên cạnh đó, không ít du khách vẫn không sử dụng khẩu trang, nói chuyện trực tiếp hoặc sử dụng khẩu trang nhưng chưa đúng cách.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình), các hành khách nước ngoài đa phần đều đeo khẩu trang bảo vệ sau khi có thông tin nhiều người lây nhiễm virus qua các chuyến bay

Nhiều con đường tại quận 1, TP.HCM vẫn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, việc đeo khẩu trang được thấy rất phổ biến

Một số tiểu thương tại các khu chợ lớn hay nhân viên cửa hàng khi phục vụ những vị khách không mang khẩu trang này đều cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên thái độ của một số du khách vẫn thờ ơ trước việc đeo khẩu trang bảo vệ bản thân và đúng quy định của quốc gia họ đang đến du lịch.

Chợ Bến Thành vẫn có rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là các khách đến từ châu Âu thờ ơ với việc mang khẩu trang cá nhân

Anh Nguyễn Tố Hữu, tiểu thương tại chợ Bến Thành tâm sự: “Mình bán hàng thì không biết người nào bị người nào không, châu Âu bây giờ bị nhiều ca như vậy mà không thấy người nào đeo khẩu trang hết. Mình không dám tránh xa khách vì khách đến thì mình vẫn phải lại gần để bán chứ giá mặt bằng ở đây cao mà. Lâu lâu mình sợ mình cũng nhắc người ta mang khẩu trang vào, có người thì cười, có người thì cũng để ngoài tai à”.

 

Tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, nhiều du khách đi du lịch tự túc vẫn có ý thức cao, mang khẩu trang đầy đủ

Nhiều du khách còn trang bị các loại khẩu trang cao cấp để đảm bảo an toàn nhất có thể

Thời điểm này ở các điểm du lịch tại trung tâm thành phố có rất đông khách du lịch đến từ Malaysia, Ấn Độ. Họ rất cẩn thận và luôn đeo khẩu trang, khăn vải kín mặt

Các hướng dẫn viên du lịch luôn hướng dẫn cho đoàn khách của mình tự trang bị khẩu trang

Nhưng bên cạnh đó vẫn có một số du khách, đặc biệt là các du khách đến từ châu Âu chưa tuân thủ “lệnh” đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng này

Chị Karen, du khách đến từ Canada chia sẻ lý do ngại sử dụng khẩu trang: “Tôi không thấy thoải mái khi đeo khẩu trang bởi vì nó rất nóng nên tôi đeo một l lúc rồi lại mở ra. Tôi nghĩ đất nước của bạn có rất nhiều điều thú vị, tôi cảm thấy an toàn khi ở đây”.

 

Một du khách đeo khẩu trang bảo vệ nhưng em bé thì không được đeo khẩu trang

Trong những khoảnh khắc chụp hình lưu niệm, các du khách thường dùng tay tháo khẩu trang ra, điều này tiềm ẩn nguy cơ tay sẽ dính phải virus ngay trên chính khẩu trang của mình

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.