Biển Bãi Cháy vắng người hiếm có trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/05/2020 19:55 GMT+7

Trong ngày đầu tiên được đón khách trở lại, bãi biển Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vắng vẻ, trái ngược với cảnh hàng nghìn người đổ về chen lấn giành nhau từng mét nước như các dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trước đây.

Chiều 1.5, bãi biển Bãi Cháy đón khách du lịch trở lại sau hơn 3 tháng dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tuy nhiên, do “lệnh" được hoạt động trở lại vừa ban bố sáng cùng ngày nên lượng người đổ về đây không nhiều như mọi năm.
Thời tiết tại Bãi Cháy chiều 1.5 cũng không được thuận lợi, người dân chỉ đi dạo trên bãi để chụp ảnh, còn trẻ nhỏ vui đùa trên cát. Các dịch vụ tại đây chưa mở lại, trừ một vài hàng quán cho thuê ghế, phao bơi.
Du khách tỉnh ngoài cũng chưa kịp đến Quảng Ninh trong ngày 1.5. Dự báo từ ngày mai, 2.5, vịnh Hạ Long sẽ đông khách.

Trong những ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc nhau tại Bãi Cháy như những năm trước

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các nhóm du khách đa phần dạo biển, không nhiều người xuống tắm

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Nhiều người đeo khẩu trang

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Các quầy dịch vụ vẫn chưa mở cửa trở lại

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Dịch vụ cho thuê ghế với giá 50.000 đồng/lượt cũng vắng người

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Trên bãi cát có khá đông trẻ em nô đùa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Cát trắng, biển sạch nhưng không mấy du khách xuống tắm

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Theo ban quản lý bãi tắm, từ ngày mai, 2.5, du khách sẽ đổ về đông hơn

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.