Bí kíp giúp bạn tính chi phí đi du lịch Hàn Quốc tiết kiệm đáng kể

09/03/2019 07:32 GMT+7

Hàn Quốc đang là điểm đến nổi bật với nền văn hóa đặc sắc, nhiều cảnh đẹp và tốc độ phát triển kinh tế thuộc hàng đầu tại châu Á.

Ngành công nghiệp giải trí và làm đẹp tại đây cũng hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là người trẻ.
Vậy chi phí du lịch Hàn Quốc bao nhiêu là hợp lý và tiết kiệm? Hãy cùng tìm hiểu bí kíp tính toán chi phí khi đi du lịch Hàn Quốc tiết kiệm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi nhé!
Nhiều du khách lựa chọn các tour du lịch Hàn Quốc
Nhiều du khách lựa chọn các tour du lịch Hàn Quốc

1. Chi phí xin visa du lịch Hàn Quốc

Hiện tại, Hàn Quốc vẫn là một trong những nước khó xin visa. Nhưng nếu bạn chứng minh cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc là sẽ trở về Việt Nam sau chuyến đi thì hãy yên tâm sẽ được duyệt hồ sơ dễ dàng. Lệ phí xin visa du lịch Hàn Quốc theo quy định là từ 20 – 80 USD tùy theo số lần đi.
Nên lên kế hoạch trước về số lần đi để xin visa cho phù hợp
Nên lên kế hoạch trước về số lần đi để xin visa cho phù hợp

2. Vé máy bay đi Hàn Quốc

Khởi hành từ Hà Nội đến Seoul có các hãng hàng không gồm Vietjet Air, Jeju Air, và Vietnam Airlines. Còn đi từ thành phố HCM thì có Vietjet Air, Korean Air và Vietnam Airlines.
Giá vé của Vietnam Airlines và Korean Air thường cao hơn so với các hãng còn lại. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể chọn các chuyến bay đêm. Chỉ mất hơn 4 tiếng là đến Hàn Quốc và không mất phí cho một đêm ở khách sạn.
Korean Air là một sự lựa chọn đáng tin cậy
Korean Air là một sự lựa chọn đáng tin cậy

3. Đặt phòng khách sạn tại Hàn Quốc

Có thể đặt phòng khách sạn ở Hàn Quốc trên các website nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều du khách đã gặp trường hợp nhận phòng không giống như mình đã đặt. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian tìm kiếm và chi phí thì bạn hãy nhờ người quen có kinh nghiệm tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Giá phòng khách sạn 3 sao tại Seoul trung bình khoảng 1,5 triệu/ đêm.
Chọn phòng phù hợp với nhu cầu và ngân sách du lịch
Chọn phòng phù hợp với nhu cầu và ngân sách du lịch

4. Đi lại ở Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc có 2 loại thẻ giao thông tiện dùng là Korea Pass và T-money. Thẻ du lịch Korea Pass có thể dùng để thanh toán vé vào cửa các điểm du lịch, chi phí ăn ở và mua sắm.
Còn thẻ giao thông T-money được sử dụng cho cả xe bus, tàu điện ngầm, xe bus, xe taxi và có thể nạp thêm tiền. Thẻ này được giảm 100 won so với thanh toán bằng tiền mặt, được hoàn trả tiền dư còn lại trong thẻ sau khi khấu trừ 500 won phí dịch vụ.
Dùng thẻ giao thông để thanh toán chi phí đi lại tại Hàn Quốc
Dùng thẻ giao thông để thanh toán chi phí đi lại tại Hàn Quốc

5. Chương trình tham quan ở Hàn Quốc

Có không ít điểm tham quan miễn phí vào cửa ở Hàn Quốc như:
Nhà Xanh
Đây là nơi làm việc và sinh sống của tổng thống Hàn Quốc. Dù có nhiều điểm giống Nhà Trắng (Mỹ), Nhà Xanh lại sở hữu địa thế hơn hẳn khi tựa lưng vào 2 ngọn núi sừng sững và cổng phía Đông nhìn ra Gyeongbokgung (cung Cảnh Phúc) - cung điện lớn nhất ở Seoul.
Nhà xanh có địa thế độc đáo, là niềm tự hào của người Hàn Quốc
Nhà xanh có địa thế độc đáo, là niềm tự hào của người Hàn Quốc
Cung điện Gyeonghuigung
Gyeonghuigung mở cửa từ 9h – 18h mỗi ngày, trừ thứ 2. Cung điện này được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi của các vị vua Joseon. Cây cầu đá Geumcheongyo trong cung điện được xây dựng vào 400 năm trước, gần lối vào Bảo tàng Lịch sử Seoul. Những gì còn sót lại của cung Gyeonghuigung ngày nay chỉ là một phần rất nhỏ sau bao thăng trầm lịch sử.
Gyeonghuigung đã trải qua nhiều biến động của lịch sử
Gyeonghuigung đã trải qua nhiều biến động của lịch sử
Suối Cheng Gye
Đây là một dòng suối nhân tạo giữa lòng Seoul, còn có tên là Cheonggyecheon. Con suối này vừa là nơi giải nhiệt cho cư dân thành phố khi thời tiết tại Seoul Hàn Quốc bước vào giai đoạn nắng nóng, vừa là điểm thu hút khách du lịch.
Cầu Gwangtong bắc qua thượng nguồn của suối là nơi tổ chức những buổi trình diễn nghệ thuật truyền thống và các trò chơi dân gian vào mỗi dịp lễ hội.
Suối Cheng Gye là khu vực giải trí công cộng nằm giữa trung tâm Seoul
Suối Cheng Gye là khu vực giải trí công cộng nằm giữa trung tâm Seoul
Làng dân tộc Hanok Bukchon
Hanok Bukchon được xem là ngôi làng cổ đẹp nhất Seoul, thuộc top 10 ngôi làng cổ đẹp nhất ở châu Á. Làng có nhiều con hẻm và những ngôi nhà được bảo tồn nguyên vẹn qua hàng trăm năm. Giữa sự náo nhiệt, hối hả của một thủ đô lại có nơi bình yên, chậm rãi, chứa đựng những màu sắc cổ điển.
Làng Hanok Bukchon cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại
Làng Hanok Bukchon cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại
Samsung D’light
Đây là phòng triển lãm và giới thiệu sản phẩm của tập đoàn công nghệ Samsung, thể hiện tầm vóc và quy mô của thương hiệu. Chính vì vậy, Samsung D’light được xem là niềm tự hào của Hàn Quốc. Du khách có thể đến đây để khám phá ngành công nghiệp công nghệ cao và dùng thử các thiết bị mới nhất của Samsung.
Khám phá thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới tại Samsung D’light
Khám phá thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới tại Samsung D’light
Với những bí kíp nhỏ mà hữu ích vừa được chia sẻ, bạn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nho nhỏ để giành cho việc mua sắm hay thưởng thức các món ăn đặc trưng của xứ sở kim chi. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc vào bất kỳ thời điểm nào, hãy tham khảo các tour du lịch Hàn Quốc giá ưu đãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.