Du lịch Khánh Hòa: Một điểm đến - nhiều lựa chọn

29/06/2016 08:00 GMT+7

Từ lâu, Nha Trang - Khánh Hòa luôn là điểm hẹn du lịch của du khách. Không chỉ với du lịch biển đặc trưng, vùng đất 'xứ trầm hương' còn có nhiều điểm đến độc đáo chào mời du khách bốn phương.

Thiên đường biển
Biển Nha Trang được nhiều tổ chức, diễn đàn bình chọn là một trong những bãi biển hấp dẫn bậc nhất VN. Anh Peter, một du khách Mỹ, nói một cách văn vẻ rằng “bãi biển như một thanh nam châm, cứ thế hút du khách về với Nha Trang”.
Ngoài bãi biển dài, đẹp, là hàng chục hòn đảo lớn nhỏ vây bọc vịnh Nha Trang. Những năm gần đây, tour biển đảo rất được ưa chuộng. Ở phía bắc Nha Trang có đảo Khỉ - nơi có khoảng 1.200 con khỉ đang sinh sống. Phía nam Nha Trang, du khách có thể tham quan nhiều đảo đẹp như: Hòn Mun, Hòn Một, Hòn Tằm, Hòn Tre, đảo Yến…
Không chỉ Nha Trang, Khánh Hòa còn có nhiều bãi biển đẹp, còn khá hoang sơ, như: Dốc Lết (Ninh Hòa), Bãi Dài (Cam Lâm), Đại Lãnh (Vạn Ninh)... Những bãi biển này rất thích hợp với những ai cần tạm xa nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt để tìm đến một không gian thơ mộng, yên bình.
Du lịch tâm linh
Nói về du lịch tâm linh, Khánh Hòa có nhiều nơi để du khách tìm về. Tháp Bà Ponagar cổ kính tọa lạc bên dòng sông Cái (Nha Trang) là quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của nền văn hóa Chăm, được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 13. Đây là điểm đến để du khách tìm hiểu về nền văn hóa Chăm tại Khánh Hòa.
Nhà thờ Núi ở trung tâm Nha Trang là một công trình kiến trúc độc đáo. Nhìn bên ngoài, nhà thờ có màu xám và mang dáng dấp của những thành quách, lâu đài thời La Mã cổ đại. Tọa lạc ở vị trí lý tưởng, nhà thơ Quách Tấn từng viết về nhà thờ Núi trong cuốn Xứ trầm hương: “Lên đứng nơi gác chuông nhìn ra bốn mặt thì vọng cảnh trùm cả toàn diện TP.Nha Trang. Trông tới ngó lui, nước non, nhà cửa, nơi gần nơi xa, nơi ẩn nơi hiện, khoái con mắt, hả tấm lòng, nhiều khi tưởng mình đang đứng nơi trung tâm của vũ trụ”.
Cách nhà thờ Núi không xa là chùa Long Sơn tọa lạc dưới chân đồi Trại Thủy, được xây dựng cách đây hơn một trăm năm, là ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa. Từ sân chùa lên đến đỉnh đồi Trại Thủy phải đi 193 bậc tam cấp. Đến bậc thứ 44, du khách sẽ ghé thăm tượng Phật Tổ nhập Niết Bàn (dài 17 m, cao 5 m). Trên đỉnh đồi là tượng Phật trắng cao 24 m. Từ đây, cũng có thể phóng tầm mắt nhìn một không gian rộng phong cảnh Nha Trang.
Người Khánh Hòa xưa có câu “cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận”. Hiện nay, Khánh Hòa có nhiều ngôi chùa với những câu chuyện gắn liền với “chúa sơn lâm”, như chùa Suối Ngổ, ở xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang với câu chuyện về “ông” cọp ở vùng này xưa kia không những không gây hại mà còn bảo vệ chùa cũng như dân làng; chùa Linh Sơn ở huyện Vạn Ninh với câu chuyện về hòa thượng trong lúc tọa thiền dưới gốc cây cổ thụ, có con cọp đến sinh nở bên cạnh một cách tự nhiên… Đến thăm những ngôi chùa trên, ngoài tham quan, cầu mong sự yên lành cho bản thân, còn là dịp để tìm hiểu văn hóa của một vùng đất.
Chinh phục, khám phá
Khánh Hòa có một địa danh đang được các bạn trẻ háo hức tìm đến là Mũi Đôi (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), được xem là điểm cực đông đất liền VN. Từ Nha Trang, theo quốc lộ 1 khoảng 65 km về phía bắc rồi rẽ phải 18 km nữa là đến Đầm Môn, xã Vạn Thạnh. Để đến Mũi Đôi, du khách sẽ phải đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ với đường rừng quanh co, lên xuống dốc nhiều, lội trên những đồi cát nóng. Qua chặng đường khá gian nan và bỏng rát đó là có thể nhìn thấy biển với những khối đá kỳ dị chồng lên nhau như có sự xếp đặt. Đến Mũi Đôi, du khách hòa mình vào làn nước biển xanh như ngọc, cùng nhau đi ven ghềnh đá bắt ốc mặt trăng về nhâm nhi, rồi dựng lều ở lại qua đêm để mong đón những tia nắng đầu tiên chiếu lên mũi cực đông đất liền Tổ quốc thì thật tuyệt.
Với sự đa dạng về các loại hình du lịch, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ luôn là điểm đến lý tưởng với du khách thập phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.