Du lịch Đà Lạt vào mùa mưa cần lưu ý gì?

02/07/2023 12:21 GMT+7

Thời gian qua, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có mưa lớn kéo dài, một số khu vực ngập cục bộ, sạt lở đất… Vậy khi đi du lịch Đà Lạt du khách cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn?

Như Báo Thanh Niên thông tin trước đó, vào chiều 23.6, sau cơn mưa lớn, nhiều khu vực tại TP.Đà Lạt đã xảy ra tình trạng ngập úng. Cụ thể, tại khu vực dọc suối Cam Ly và một số đoạn đường Trần Quốc Toản, đoạn giao giữa đường Trần Quốc Toản với đường Bùi Thị Xuân… Đồng thời nhiều cây xanh ngã đổ quanh hồ Xuân Hương, các tuyến đường Chu Văn An, Hùng Vương, Đặng Thái Thân…

Đến ngày 29.6, khu vực đường Hoàng Hoa Thám (P.10) xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, khu vực Xuân An (P.3), Phạm Hồng Thái (P.10) cũng xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Du lịch Đà Lạt vào mùa mưa cần lưu ý những gì? - Ảnh 1.

Du lịch đến Lâm Đồng thì cần tránh đến các khu vực gần suối, thác để tham quan khi trời mưa

HUỲNH NHI

Anh Cấn Văn Phú (32 tuổi), một nhiếp ảnh gia ngụ tại đường Mai Hắc Đế, P.6, TP.Đà Lạt, cho biết từ tháng 6 đến tháng 10, TP.Đà Lạt bước vào mùa mưa nên thường có mưa vào chiều và tối tầm khoảng 1 giờ. Du khách đến Đà Lạt cần xem trước dự báo thời tiết để có kế hoạch chuyến đi phù hợp.

Theo anh Phú, những tuyến đường có nguy cơ ngập khi mưa lớn là đường Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, các khu vực gần suối Cam Ly. Ngoài ra, du khách cần tránh đi cà phê ở các khu vực đang xây mới, khu vực cạnh sườn đồi, suối thác để đảm bảo an toàn.

Du lịch Đà Lạt vào mùa mưa cần lưu ý những gì? - Ảnh 2.

Buổi sáng là thời điểm thích hợp tham gia các hoạt động ngoài trời tại Đà Lạt

LY THẢO

Đại diện Công ty TNHH du lịch Latour, chuyên cung cấp các tour trong ngày tại Đà Lạt, lưu ý du khách nên chọn lưu trú tại các khách sạn, homestay tại trung tâm thành phố như đường Phan Bội Châu, khu vực hồ Xuân Hương, khu Hoà Bình... Hạn chế lưu trú tại các khách sạn, homestay trong rừng thông, cạnh suối để tránh nguy cơ mưa gió ngã cây hoặc sạt lở đất.

Sạt lở đất nghiêm trọng ở Đà Lạt: ‘Đừng đổ thừa cho thiên tai'

Nguyễn Thanh Nhã (26 tuổi, sống ở TP.HCM), từng nhiều lần du lịch đến TP.Đà Lạt vào mùa mưa, có lời khuyên: "Buổi sáng du khách nên tranh thủ tham quan các điểm đến ngoài trời như nhà thờ, thiền viện, có thể đi săn mây, dạo các nông trại, vườn dâu, vườn hoa thành phố… Buổi chiều và tối thích hợp cho các hoạt động trong nhà như đi các quán cà phê, quán ăn. Nếu ra ngoài vào ban đêm cần mang theo áo mưa, dù để tránh các cơn mưa đột xuất"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.