Du lịch 'băng băng' vượt kế hoạch thu hút khách quốc tế

01/11/2023 05:59 GMT+7

Bước vào tháng đầu tiên của mùa cao điểm cuối năm với "trái ngọt" hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, là tháng thứ 4 liên tiếp thu hút du khách quốc tế vượt mốc 1 triệu lượt/tháng, đây là cơ sở để ngành du lịch VN tự tin đạt mục tiêu mới: đón 12 - 13 triệu lượt khách ngoại trong năm 2023.

Nhộn nhịp từ charter tới khách tàu biển

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia VN (Bộ VH-TT-DL), tháng 10 vừa qua, VN đón 1,11 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ 4 liên tiếp ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Tính chung 10 tháng của năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt.

Du lịch “băng băng” vượt kế hoạch thu hút khách quốc tế - Ảnh 1.

Nha Trang đang thu hút mạnh du khách ngoại đến với thành phố biển

Thế Quang

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 10 tháng qua với 2,9 triệu lượt; Trung Quốc xếp vị trí thứ 2. Hai thị trường này chiếm 42% tổng lượng khách quốc tế đến VN. Tiếp theo, Mỹ đứng thứ 3; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ 4; Nhật Bản xếp thứ 5. Với thị trường ASEAN, 3 nguồn khách đứng đầu là Thái Lan (392.000 lượt); Malaysia (372.000 lượt); Campuchia (326.000 lượt). Thị trường Úc và Ấn Độ cùng đạt 314.000 lượt. Ở khu vực châu Âu, 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến VN lần lượt là Anh, Pháp và Đức. Thị trường Nga đạt 98.000 lượt khách.

Trên khắp cả nước, nhiều thủ phủ du lịch cũng đang sôi động đón lượng du khách ngày càng đông. Tất bật nhất phải kể đến Nha Trang (Khánh Hòa) khi trong tháng 10, số lượng khách quốc tế đến ước đạt 220.000 lượt (tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 10, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách du lịch lưu trú, giúp ngành du lịch "bỏ túi" gần 30.000 tỉ đồng.

Chỉ trong 1 tháng, ngành du lịch Khánh Hòa đã tổ chức đón 5 đoàn doanh nghiệp (DN) của nước ngoài đến khảo sát du lịch (Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Malaysia, Pháp). Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế hàng đầu của TP biển với 15 chuyến bay/ngày. Bên cạnh đó, khách du lịch Trung Quốc cũng đã nhộn nhịp quay trở lại Nha Trang. Các công ty lữ hành chuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc phối hợp với các hãng hàng không tổ chức chuyến bay thuê bao (charter) từ nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đến Khánh Hòa. Trong đó, hãng hàng không China Southern Airlines đã khai thác lại các chuyến bay từ Quảng Châu đến Khánh Hòa từ ngày 29.9 với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần và chuyển thành chuyến bay hằng ngày từ 20.10 với tần suất khoảng 10 chuyến/ngày.

Tương tự, chỉ trong tuần cuối của tháng 10, Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón hơn 1.000 khách quốc tế trên các chuyến bay thuê bao sau khi các đường bay quốc tế đến Phú Quốc được kết nối trở lại. Mới nhất ngày 27.10, chuyến bay A350-900 mang ký hiệu 2W8623 tiếp tục đưa 430 du khách Cộng hòa Czech hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên Phú Quốc đón nguyên chuyến bay thuê bao đến từ thủ đô Prague (Cộng hòa Czech). Dự kiến từ đây đến tháng 4.2024, đường bay này sẽ duy trì đưa khách quốc tế đến đảo ngọc tần suất 1 chuyến/ tuần.

Địa phương đón tin vui, các DN ngành du lịch cũng không kém phần hào hứng. Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch HĐTV Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết từ tháng 10 VN bắt đầu bước vào mùa cao điểm khách quốc tế dịp cuối năm. Cùng nhịp với tăng trưởng chung của thị trường, những đoàn khách đặt theo chương trình của Lữ hành Saigontourist đã bắt đầu tới VN với số lượng khách mỗi đoàn khá lớn, chủ yếu từ thị trường Pháp, Đức, Áo… Dù mới kết thúc tháng đầu tiên của quý nhưng lượng khách inbound trong quý 4 của Lữ hành Saigontourist đã ghi nhận tăng trưởng 15% so với cả quý 4/2022. Đặc biệt, khách tàu biển đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Trong 2 tháng cuối năm, Lữ hành Saigontourist sẽ đón 8 chuyến tàu biển, dự kiến đưa khoảng 12.000 khách hạng sang đến VN.

Thực tế, từ đầu năm 2023 đến nay, VN đón nhiều tàu quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Nhiều hãng tàu lớn trên thế giới như Royal Caribbean Cruise Lines, Resort World Cruises… đã đẩy mạnh khai thác tuyến du lịch sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, VN đang được xem là thị trường hấp dẫn khi đón nhiều lượt tàu quốc tế cao cấp với lượng khách lên đến hàng nghìn người mỗi chuyến.

Gần đây nhất, tàu Spectrum of the Seas thuộc Royal Caribbean Cruise Lines cùng hơn 4.000 khách quốc tế cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Những tháng cuối cùng của năm 2023, hãng tàu này cũng sẽ tiếp tục mang hàng nghìn du khách quốc tế đến VN.

Điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế

Với đà tăng trưởng tốt hiện nay, ông Nguyễn Hữu Y Yên dự báo VN chắc chắn "bỏ túi" 12 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Đây là động lực rất tốt để ngành du lịch nhanh chóng tăng tốc và đạt mức độ phục hồi về giai đoạn trước dịch 2019 càng sớm càng tốt, ngay trong năm 2024.

Du lịch “băng băng” vượt kế hoạch thu hút khách quốc tế - Ảnh 2.

"Các cơ quan quản lý cần khảo sát thật kỹ các thị trường, đánh giá thị trường nào là thị trường chính, cơ cấu, tính toán định hướng để đặt mục tiêu tạo động lực cho năm sau. Trên cơ sở đó, xây dựng chính sách phù hợp, kịp thời. Trong đó, có những giải pháp cải thiện hệ thống hạ tầng xét duyệt thủ tục visa để tạo thuận lợi cho các đoàn khách tàu biển lớn, khách MICE đến VN nhiều hơn", ông Y Yên nêu ý kiến.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ, du lịch đang được coi là một điểm sáng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Theo Báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng của Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), khu vực dịch vụ, du lịch tăng trưởng 6,24%, đóng góp 53,34% trong mức tăng trưởng chung của GDP nền kinh tế. Tổng cục Thống kê đánh giá, các ngành thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong tăng trưởng của nền kinh tế, trong đó có dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm.

Các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng HSBC cũng nhận định ngành dịch vụ sẽ là một nền tảng vững chắc để bù đắp một phần những khó khăn trong thương mại giai đoạn cuối năm. Trong đó, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, bao gồm vận tải, lưu trú và ăn uống, sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia VN Nguyễn Trùng Khánh cho biết, với những nỗ lực vượt khó của toàn ngành, trong thời gian qua triển khai các hoạt động phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xúc tiến quảng bá…, tổng lượng khách quốc tế đến VN đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm. Căn cứ tình hình thực tế, vừa qua Bộ VH-TT-DL đã điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 từ 8 triệu lên khoảng 12 - 13 triệu lượt, nhằm tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển ngành du lịch hiệu quả, bền vững. Trước đó, ông Khánh cũng nhận định việc ngành du lịch VN sẽ đón thêm khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng cuối năm là hoàn toàn khả thi.

"Thời gian tới, ngành du lịch cùng sự phối hợp của các địa phương và cộng đồng DN cần tăng tốc, quyết liệt hành động nhằm tạo ra đột phá trong phát triển du lịch, góp phần vào tăng trưởng chung cho kinh tế cả nước. Trong quý 3, trung bình mỗi tháng ngành du lịch đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, những tháng còn lại của năm 2023, mỗi tháng ít nhất chúng ta có thể đón 1,1 - 1,2 triệu lượt khách quốc tế, nhất là trong tháng 12, vào dịp Giáng sinh và năm mới 2024", ông Nguyễn Trùng Khánh phân tích.

Trong tháng 10, hầu hết những thị trường lớn đều tăng trưởng. Các thị trường chính ở châu Âu tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt so với tháng 9.2023. Một số thị trường khác quy mô nhỏ nhưng có mức tăng khá cao như Đan Mạch (tăng 61,7%), Thụy Sĩ (tăng 54,1%), Phần Lan (tăng 42,8%), Thụy Điển (tăng 30,3%)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.