Du lịch ‘ăn theo’ tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

08/11/2022 14:20 GMT+7

Tuyến metro số 1 có tổng cộng 13 nhà ga, bắt đầu từ ga Bến Thành và kết thúc ở ga Suối Tiên, là tuyến đi qua nhiều điểm đến văn hóa - lịch sử nổi tiếng của TP.HCM.

Công ty Du lịch Chim Cánh Cụt (quận 1) vừa tung ra chương trình “Sài Gòn tôi yêu - Đổi mới từng ngày”, trong đó có đưa du khách tham quan kiến trúc và hệ thống chức năng của ga Metro Ba Son. Du khách có có cơ hội ngắm nhìn TP.HCM từ sông Sài Gòn với các công trình thế kỷ như Landmark81, cầu Thủ Thiêm 2… bằng buýt sông (water bus). Giá tour 250.000 đồng/khách với thời gian nửa ngày. Đại diện công ty cho biết, đã có đoàn khách đăng ký tour và tham quan nhà ga.

Bên trong ga Nhà hát TP

đoan thì

Không chỉ riêng công ty du lịch nói trên, Nhà hát TP.HCM cũng vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM và Lữ hành Saigontourist khảo sát tour tham quan ga Metro Nhà hát.

Tour sẽ được đưa vào khai thác vào đầu tháng 12 tới. Hành trình đưa du khách khám phá ga Metro Nhà hát, chụp ảnh check-in tại đường tàu (khoảng 30 phút); tham quan sảnh Nhà hát TP, phòng khánh tiết, lầu 1 và 2…

Tại các nước phát triển, du lịch nội đô thường dựa vào các tuyến tàu điện ngầm, thu hút đông đúc du khách nước ngoài, vì kết nối giao thông tiện ích. Khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài khoảng 17 km được vận hành hứa hẹn sẽ hút khách cho các điểm đến dọc theo tuyến này.

Sơ đồ các ga metro của tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên

p.v

Ga số 1 - Bến Thành

Khu vực xung quanh ga số 1 có nhiều điểm tham quan nổi tiếng. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà ga, du khách sẽ gặp ngay chợ Bến Thành. Được xây dựng năm 1912, chợ rộng 13.056m² nằm giữa 3 con đường Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn và công trường Quách Thị Trang.

Chợ Bến Thành là điểm đến phổ biến với du khách quốc tế và là nơi du khách trong nước thường tìm tới vì ẩm thực đa dạng. Cũng từ nhà ga, du khách chỉ cần đi bộ khoảng trăm mét sẽ đến phố đi bộ Bùi Viện - một phần của phố Tây Phạm Ngũ Lão nhộn nhịp, tấp nập về đêm.

Chợ Bến Thành là điểm đến thu hút đông du khách nước ngoài

nhật thịnh

Ga số 2 - Nhà hát TP

Xung quanh ga Nhà hát TP tập trung nhiều công trình kiến trúc cổ và điểm đến lịch sử, như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, Dinh Thống nhất, UBND TP.HCM… Khu vực này cũng có nhiều trung tâm mua sắm mà khi bước chân ra khỏi nhà ga, du khách sẽ nhanh chóng nhìn thấy. Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng ở ngay cạnh.

Nhà hát TP.HCM là công trình được lấy tên đặt cho nhà ga số 2. Trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc kể từ khi được xây dựng năm 1898 trên diện tích 2.016m², Nhà hát TP do kiến trúc sư Eugène Feret thiết kế, Ernest Guichard thi công. Mặt tiền nhà hát chịu ảnh hưởng nghệ thuật của nhà hát Petit Palais được xây cùng năm tại Paris. Ngày 1.1.1900, nhà hát khánh thành và được đánh giá là công trình văn hóa tiêu biểu, tốn kém nhất lúc bấy giờ.

Ga Nhà hát TP là một trong hai ga ngầm của tuyến

sĩ đông

Ga số 3 - Ba Son

Ra khỏi nhà ga, chỉ cần bước qua đường và đi thêm khoảng hơn trăm mét, du khách sẽ đến Thảo Cầm Viên (20 ha). Còn được gọi là Sở thú Sài Gòn, Thảo Cầm Viên được xây dựng năm 1864 với tên gọi ban đầu là Vườn Bách Thảo. Cùng với Bưu điện TP.HCM, Nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên được xem như một trong những công trình mang tính lịch sử và lâu đời nhất TP, đồng thời là biểu tượng văn hóa đặc trưng của nơi này.

Từ Thảo Cầm Viên, du khách có thể tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Địa chất Việt Nam (cùng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Thảo Cầm Viên là điểm đến gần ga số 3

thanh khương

Ga số 4 - Văn Thánh

Khu du lịch Văn Thánh là điểm đến nổi bật ở khu vực gần nhà ga này, du khách chỉ cần khoảng 5 - 10 phút đi bộ (350m) và bạn cũng mất chừng ấy thời gian để đến Pearl Plaza trên đường Điện Biên Phủ.

Khu du lịch Văn Thánh có diện tích trên 8ha, là không gian xanh có hồ nước rộng lớn (3,5ha) hiếm hoi ở trung tâm TP.HCM. Nơi này là địa chỉ ẩm thực đa dạng và khu sân vườn hơn 10.000m2 đủ chứa nhiều đoàn khách lớn.

Ga số 5 - Tân Cảng

Tân Cảng là nhà ga lớn nhất so với 10 nhà ga trên cao khác của tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên, với 4 làn tàu, 6.200m2 mái che và là điểm kết nối của tuyến metro số 1 với tuyến số 5 trong tương lai.

Từ nhà ga số 5, du khách mất khoảng 15 phút đi bộ (1,1 km) là đến tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark81. Tại đây, bạn có thể xem phim, trượt băng, lên tầng cao ngắm nhìn toàn cảnh thành phố ở Skyview, bơi ở hồ bơi vô cực, vui chơi ở công viên Central Park và thưởng thức ẩm thực ở nhiều nhà hàng nổi tiếng…

Landmark81 là biểu tượng phát triển của TP.HCM

nguyễn minh tú

Ga số 6 - Thảo Điền

Khu Thảo Điền (TP.Thủ Đức) được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel + Leisure giới thiệu là khu dân cư đông đúc, có nhiều người nước ngoài sinh sống. Với sự kết nối hạ tầng ngày càng phát triển, nhất là tuyến metro với 2 nhà ga sát bên, Thảo Điền hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi lý tưởng. Nơi này tập trung nhiều nhà hàng với ẩm thực phong phú và các quán bar, pub phù hợp với giới trẻ.

Cách ga số 7 khoảng 1,3 km, Pháp viện Minh Đăng Quang có kiến trúc độc đáo là 4 tháp cao bao quanh chánh điện của hệ phái Khất sĩ và xác lập 4 kỷ lục của Phật giáo Việt Nam

diệu mi

Ga số 7 - An Phú và các ga ở TP.Thủ Đức

Theo Sở Du lịch TP.HCM, TP.Thủ Đức có 13 tài nguyên du lịch văn hóa, 21 công trình nhân tạo hấp dẫn và 1 món nem Thủ Đức đặc trưng... Đây chính là những yếu tố để Thủ Đức có thể phát triển các khu phức hợp vui chơi giải trí hiện đại và các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao quy mô lớn mang tầm quốc tế.

Thời gian qua, các công ty du lịch trên địa bàn TP.HCM đã ra mắt và thực hiện các tour đưa khách tham quan TP.Thủ Đức với những điểm đến check-in độc đáo, mang nhiều dấu ấn đặc trưng.

Các ga Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao chủ yếu đưa khách đến các khu dân cư, làm việc.

Ga số 13 - Suối Tiên

Công viên Lịch sử Văn hóa các dân tộc (cách 5,3 km) thu hút cả người cao tuổi, cán bộ, công nhân viên, sinh viên. Đền tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên là điểm du lịch về nguồn của nhiều du khách trong thời gian qua.

Đền tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc

diệu mi

Chùa Bửu Long (6 km) được xây dựng từ năm 1942, đã trải qua quá trình tôn tạo, trùng tu nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng riêng. Chùa Bửu Long nằm ở địa chỉ 81 đường Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.Thủ Đức - cách trung tâm TP.HCM khoảng 20 km.

Bảo tàng Áo dài là điểm đến quen thuộc ở TP.Thủ Đức

diệu mi

Cách ga Suối Tiên không xa là Bảo tàng áo dài Việt Nam được xây dựng trong không gian rộng 16.000m2 với hệ sinh thái xanh của vùng sông nước Nam bộ. Bảo tàng trưng bày, bảo quản và nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về áo dài Việt Nam từ lúc hình thành đến nay.

Điểm cuối cùng trong hành trình là Khu du lịch Suối Tiên, nơi vui chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận. Khai trương vào năm 1995, Suối Tiên nay đã có diện tích rộng khoảng 150 ha.

Tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến được vận hành và đưa vào khai thác thương mại vào cuối 2023, hiện đã thi công đạt khoảng 92,19% tiến độ toàn dự án, đến cuối năm 2022 đạt khoảng 93%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.