Dự kiến mở Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc vào ngày 25.3

13/03/2024 20:53 GMT+7

UBND TP.Phú Quốc yêu cầu di dời tất cả các bè nuôi trồng thủy sản, tàu cá, tàu du lịch… ra khỏi khu vực luồng vào và khu nước trước bến, thuộc cảng hành khách quốc tế, để chuẩn bị công bố mở cảng.

Ngày 13.3, tin từ UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết cơ quan này vừa có văn bản yêu cầu tất cả các bè nuôi trồng thủy sản, phương tiện thủy nội địa, tàu du lịch, tàu cá di dời ra khỏi khu vực luồng vào và khu nước trước bến thuộc Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc tại P.Dương Đông.

Dự kiến mở Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc vào ngày 25.3- Ảnh 1.

Đường vào Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã hoàn tất

HOÀNG TRUNG

Việc di dời từ nay đến hết ngày 20.3. Sau thời gian trên, UBND TP.Phú Quốc sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND P.Dương Đông tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo UBND TP.Phú Quốc, việc di dời nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ thi công các hạng mục công trình Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc về an ninh, trật tự, an toàn trên biển tại khu vực luồng tàu, vũng quay tàu và khu nước trước bến. Dự kiến, ngày 25.3 tới đây, thành phố sẽ công bố mở cảng.

Dự kiến mở Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc vào ngày 25.3- Ảnh 2.

Thi công gấp rút đoạn đường từ sân bay cũ đến đường Trần Phú

HOÀNG TRUING

Ghi nhận vào chiều 13.3, đường dẫn từ đường Trần Phú vào cổng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã thi công xong. Một đoạn đường bê tông có chiều rộng khoảng 10 m đã hoàn thiện, việc dọn dẹp các căn chòi hai bên đoạn đường và phần mặt tiền đường Trần Phú sắp hoàn tất.

Bên cạnh đó, các công nhân đang tất bật thi công đoạn đường nối từ đường băng sân bay cũ qua đường Trần Phú, ước đã hoàn thành khoảng 50% công việc.

Dự án Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã chính thức khởi công tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) vào năm 2015. Cảng được xây dựng trên diện tích 179,3 ha, tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng và khi hoàn thành có thể tiếp nhận tàu khách quốc tế trọng tải đến 225.000 GT, sức chở 5.000 - 6.000 hành khách. Đây sẽ là cảng hành khách đa chức năng đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.