Dự kiến 20.10, hai trường học đầu tiên ở TP.HCM đón học sinh đi học trở lại

Bích Thanh
Bích Thanh
14/10/2021 13:14 GMT+7

Lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) thông tin, huyện sẽ đề xuất TP.HCM phương án mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại từ ngày 20.10.

Trường tiểu học Thạnh An, một trong 2 trường đầu tiên dự kiến mở cửa đón học sinh đi học trở lại vào ngày 20.10

Phạm Hữu

Học sinh đi học trở lại theo 2 giai đoạn

Ngày 14.10, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực UBND, Sở Y tế, Sở GD-ĐT và UBND Huyện Cần Giờ đã thống nhất phương án thí điểm mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại, học trực tiếp theo 2 giai đoạn tại Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An.

Giai đoạn 1, học sinh các khối lớp 1, 2, 6 ,9 và 12 đi học trở lại từ ngày 20.10 - 31.10. Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy và học trực tiếp, các trường và huyện sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm. Nếu việc tổ chức thuận lợi, đảm bảo an toàn thì huyện sẽ đề xuất với UBND TP cho phép mở rộng các khối lớp còn lại.

Nếu được UBND TP.HCM chấp thuận, học sinh lớp 6, lớp 9, lớp 12 trường này sẽ đi học trở lại vào ngày 20.10

văn lý

Theo lãnh đạo huyện Cần Giờ, Sở GD-ĐT, Sở Y tế TP, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có buổi làm việc trực tiếp với địa phương này về việc tiếp tục hoàn thiện phương án mở cửa trường học với Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, hướng dẫn phương án mở cửa trường học hiện đang xây dựng trong điều kiện học sinh chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nên cần xây dựng phương án theo từng giai đoạn: Giai đoạn 1 áp dụng một vài khối lớp. Sau 10 ngày thí điểm, nếu ổn định sẽ xem xét đề xuất mở rộng quy mô 100% học sinh toàn trường. Để an toàn nhất, giáo viên, học sinh vẫn cần đeo khẩu trang trong thời gian ở trường, ngay cả trong lớp học.

Giai đoạn 2, lãnh đạo Sở Y tế tư vấn, khi học sinh toàn trường đi học trực tiếp, các trường lưu ý bố trí lệch giờ vào và tan học nhưng không nên quá xa nhau, tránh để học sinh ra về quá muộn, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoẻ các em. Khi học sinh ra chơi, nhà trường nên hướng dẫn vận động theo khu vực.

Đồng thời, ông Xuân cũng thông tin, cơ quan chuyên môn hướng dẫn 2 trường cần bổ sung thêm cách thức xử lý tình huống phát hiện ca nhiễm vào phương án, trang bị đầy đủ phương tiện y tế tại các phòng cách ly tạm thời, phòng y tế. Hàng ngày, giáo viên, nhân viên khai báo y tế, nắm tình tình sức khỏe học sinh trước mỗi buổi học. Việc đo thân nhiệt cho học sinh tại cổng trường cần sắp xếp không gây dồn ứ.

Sẽ trình phương án với UBND TP.HCM

Trong buổi làm việc, Sở GD, Sở Y tế đều lưu ý 2 trường ở xã Thạnh An, trước khi học sinh đi học trở lại nên sinh hoạt thật kỹ với phụ huynh học sinh để có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ cùng đảm bảo, hướng dẫn học sinh các nguyên tắc an toàn…

Đề cập đến việc xét nghiệm nhanh, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC tư vấn, trong giai đoạn đầu, hàng tuần các trường phải thực hiện test nhanh tầm soát Covid-19 cho khoảng 20% giáo viên, nhân viên, người lao động có nguy cơ cao (tiếp xúc nhiều với học sinh, có yếu tố dịch tễ hoặc triệu chứng). Với học sinh chỉ thực hiện xét nghiệm khi có yếu tố dịch tễ (từ ngoài xã đảo về) hoặc liên quan đến ca nhiễm.

Bên cạnh đó, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT góp ý, trong ngày đầu tiên mở cửa trường học, đón học sinh đi học trở lại, Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An cần sinh hoạt, hướng dẫn học sinh kỹ lưỡng về các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19, để các em có ý thức tự giác bảo vệ bản thân và cộng đồng...

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ thông tin, từ những hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, 2 trường sẽ hoàn thiện phương án và dự kiến đầu tuần sau, huyện sẽ trình với UBND TP. Nếu được TP chấp thuận, khoảng 250 học sinh lớp 1, 2, 6 , 9 và 12, là những học sinh đi học trở lại đầu tiên của TP.HCM, từ ngày 20. 10 sau thời gian ngừng đến trường, học trực tuyến vì dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.