Du khách 'xông đất' Đà Nẵng ngày đầu năm 2022 được tặng vé máy bay khứ hồi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/01/2022 15:23 GMT+7

Ngày 1.1.2022, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cùng Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón những du khách "xông đất" TP.Đà Nẵng ngày đầu năm mới.

Theo đó, chuyến bay VN116 với 184 du khách từ TP.HCM đáp xuống Đà Nẵng trưa 1.1.2022. Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cùng Vietnam Airlines chi nhánh miền Trung tặng hoa, đặc sản lưu niệm, khẩu trang và ấn phẩm cho các hành khách.

Đặc biệt, 3 hành khách may mắn nhận được 3 thẻ quà tặng vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines tài trợ.

3 du khách may mắn được tặng vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines

NGUYỄN TÚ

Từ tháng 10.2021, các đường bay nội địa đã khôi phục tại Đà Nẵng. Từ 1.1.2022 các hãng hàng không sẽ khai thác hơn 630 chuyến/tuần với 8 chặng bay nội địa từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Hải Phòng, Cần Thơ đến Đà Nẵng.

Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao từ nay đến cuối năm Âm lịch, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tăng tần suất nhiều đường bay nội địa với 300 chuyến/ngày, số ghế cung ứng tăng 120%.

Ngành du lịch Đà Nẵng cũng lạc quan trước kịch bản phục hồi và phát triển đường bay quốc tế. Theo đó, lộ trình mở cửa lại các đường bay quốc tế thường lệ từ 1.1.2022, phù hợp với định hướng năm mới là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Đặc biệt, dự kiến tháng 6.2022, TP.Đà Nẵng phối hợp đăng cai Diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, là sự kiện quan trọng kết nối Đà Nẵng với cộng đồng doanh nghiệp hàng không - du lịch và mạng đường bay quốc tế tại khu vực châu Á và trên thế giới.

Năm 2022, TP.Đà Nẵng cũng chuẩn bị 2 kịch bản đón du khách, đó là phấn đấu đạt từ 2,1 - 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 87 - 300% so với 2021, trong đó khách quốc tế đạt 100.000 - 180.000 lượt, khách nội địa ước đạt 2 - 3,3 triệu lượt, doanh thu lưu trú, lữ hành đạt 4.000 - 6.700 tỉ đồng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.