Du khách trốn lại tăng, Thái Lan lo Nhật Bản bỏ chính sách miễn thị thực

15/03/2024 10:16 GMT+7

Những lo ngại về khả năng Nhật Bản sẽ rút lại các đặc quyền miễn thị thực do số lượng người Thái ở lại quá hạn ngày càng tăng.

Cục Lãnh sự Thái Lan đã quan tâm đến vấn đề này khi tiết lộ số lượng người Thái ở lại quá hạn tại Nhật đã tăng từ 8.688 vào năm 2021 lên 11.472 vào năm 2023.

Các báo cáo cho thấy chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi Thái Lan nhanh chóng giải quyết vấn đề nêu trên, cảnh báo rằng chính sách miễn thị thực có thể gặp rủi ro vào năm 2025 nếu không được giải quyết.

Mặc dù vậy, Chotechuang Soorangura, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan trấn an người Thái rằng số lượng khách lưu trú quá hạn, khi so sánh với gần 1 triệu người Thái Lan đi du lịch nước ngoài vào năm 2023 là tương đối nhỏ, chiếm chưa đến 2%.

Du khách trốn lại tăng, Thái Lan lo Nhật Bản bỏ chính sách miễn thị thực- Ảnh 1.

Du khách Thái Lan trốn lại Nhật Bản gây lo ngại về chính sách miễn visa

PV

Chotechuang nói thêm rằng, nếu Nhật Bản quyết định áp dụng lại các yêu cầu về thị thực, điều này có thể sẽ chỉ được thực hiện sau Expo 2025, do Osaka đăng cai tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10. Khả năng đó phù hợp với cam kết của Tokyo trong việc đáp ứng lượng khách du lịch tham dự sự kiện kéo dài 6 tháng này.

Ông trấn an du khách Thái Lan không cần phải lo lắng về quy trình sàng lọc nhập cư chặt chẽ hơn tại các sân bay Nhật Bản khi đất nước này tiếp tục phụ thuộc nhiều vào du lịch để tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Chotechuang cũng cảnh báo, do tình trạng quá tải du lịch ở Nhật Bản đang diễn ra, nhiều điểm tham quan có thể bắt đầu áp dụng thuế hoặc thậm chí cấm để quản lý số lượng du khách. Điều này diễn ra sau khi áp dụng mức phí 13 USD và hạn ngạch du khách hàng ngày tại Núi Phú Sĩ cũng như mức thuế mới được đề xuất đối với du khách nước ngoài ở Osaka. Đáng chú ý, quận Gion nổi tiếng của Kyoto sẽ cấm du khách nước ngoài đến các con phố tư nhân từ tháng 4 do người dân địa phương không hài lòng trước số lượng du khách tăng đột biến, Bangkok Post đưa tin.

Kể từ tháng 7.2013, Nhật Bản đã miễn thị thực cho du khách Thái Lan nhằm thúc đẩy ngành du lịch sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Kế hoạch này tạm thời bị tạm dừng trong thời gian xảy ra đại dịch nhưng đã được khôi phục vào tháng 10.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.