Du khách TP.HCM tìm tour đi Phú Quốc chơi lễ giá từ 2 triệu đồng

08/04/2022 19:38 GMT+7

Với khoảng 2 triệu đồng cho combo khách sạn – vé máy bay cùng nhiều tour trọn gói giá tốt, Phú Quốc là điểm đến được nhiều du khách từ TP.HCM lựa chọn từ sau Tết đến nay.

Khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường, từ sau Tết đến nay, nhiều du khách từ TP.HCM bắt đầu đi du lịch với tâm lý thoải mái hơn. Theo thống kê từ một số công ty du lịch, Phú Quốc, Đà Nẵng, Côn Đảo,… là những điểm đến đang được du khách hỏi mua nhiều nhất.

Không đi lúc này thì đi lúc nào

Không phải là dân “sành” đi, nhưng mỗi năm chị Thùy Dung (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thường sắp xếp 2 – 3 chuyến đi du lịch cho gia đình. Chôn chân ở nhà vì dịch hơn 1 năm trời, từ khi TP.HCM “mở bung” các hoạt động trở lại, cả nhà chị cũng là F0. Sau 10 ngày tự cách ly điều trị khỏi bệnh, chị đã lên web các công ty du lịch tìm mua combo vé máy bay, khách sạn để cả nhà đổi gió.

Một điểm check-in du khách không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc

Vũ Phượng

“Lúc vừa mở cửa thì mọi người còn dè dặt, nhưng giờ ở tỉnh thành nào cũng thoải mái hơn với khách du lịch. Nhà tôi cũng vừa F0 xong, không đi du lịch lúc này thì đi lúc nào nữa. Trước Tết có thể vừa đi chơi vừa lo, còn giờ ai cũng tự biết cách bảo vệ mình, chuyến đi như để cả nhà nạp lại năng lượng sau khi vượt qua Covid và cả thời gian dài ở yên trong thành phố”, chị Thùy Dung chia sẻ.

Sau khi cân nhắc các điểm đến, chị Dung đặt qua công ty du lịch 2 đêm ở resort 5 sao ở Phú Quốc kèm vé máy bay với giá 3,2 triệu đồng/người cho 4 thành viên gia đình. Chị cho biết để tìm được combo giá tốt, chị đã tham khảo trên website của nhiều công ty, thậm chí vào tự đặt phòng, vé máy bay online nhưng sau cùng quyết định đặt qua công ty du lịch.

Cũng là F0 vừa khỏi bệnh được 2 tuần, chị Hoàng Phương (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã mua tour du lịch Phú Quốc để “hồi sức” cho cả nhà. Theo chị Phương, trong thời điểm dịch không thể đi chơi là chuyện không bàn, nhưng ngay trong thời điểm cách ly ở nhà vì là F0, cả nhà chị ai cũng mong mau khỏe để được đi “hít khí trời”.

Sau dịch, nhiều gia đình chọn mua combo du lịch để có giá tốt, nhiều thời gian dành cho riêng mình

Vũ Phượng

Chị Phương nói: “Vì chưa đi Phú Quốc lần nào nên tôi mua tour trọn gói để cả nhà có trải nghiệm đầy đủ nhất. Giờ F0 khỏi bệnh khá nhiều, nhà tôi cũng vừa khỏi bệnh nên tranh thủ đi trong thời điểm này”.

Thời điểm phù hợp để đi du lịch

Đại diện Công ty Vietravel cho biết, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, rất ít khách chọn combo du lịch mà thường mua tour trọn gói. Nhưng do dịch, tâm lý cần không gian tự do, không thích tập trung đông nên hiện tỷ lệ khách đặt tour trọn gói và combo là 50/50.

“Khách mua tour trọn gói thì có hướng dẫn viên đưa đi tham quan nhiều điểm, có thuyết minh, học hỏi được văn hóa bản địa, cơ hội để du khách hiểu hơn về vùng đất đó. Còn combo du lịch thì phù hợp với khách tự do, muốn có nhiều thời gian thư giãn, thảnh thơi”, đại diện Vietravel chia sẻ.

Điểm "hot" gần đây của du khách khi đặt chân đến Phú Quốc

TSTtourist

Trên website của Vietravel, du khách hiện có thể tìm combo Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với giá từ 1.890.000 đồng cho đến hơn 3 triệu đồng (giá tùy thuộc vào khách sạn, thời điểm trong tuần hay cuối tuần). Tour trọn gói Phú Quốc dành cho khách từ TP.HCM có giá từ 3.290.000 đồng – 6 triệu đồng tùy khách sạn, trải nghiệm trong tour.

Trong khi đó, đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, từ sau Tết đến nay, khách thường chọn tour Côn Đảo khởi hành hằng ngày, giá trước dịch và hiện tại không biến động, đều là 5,7 triệu đồng cho tour 2 ngày (bao gồm cả vé máy bay, khách sạn 4 sao, tham quan, ăn uống, HDV…)

Với tour Phú Quốc 3 ngày, Lữ hành Saigontourist đang bán giá 2,9 triệu đồng cho 2 đêm ở khách sạn 4 sao (chưa bao gồm vé máy bay). Khi đi tour trọn gói đến Phú Quốc, du khách có cơ hội ghé nhiều điểm tham quan như vườn tiêu, lò chế biến rượu sim, cơ sở sản xuất nước mắm, dinh Bà, dinh Cậu, trung tâm nuôi cấy Ngọc trai, viếng Thiền viện Trúc Lâm hộ quốc, tắm biển bãi Sao,…

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông – Marketing, Công ty TSTtourist nhận xét, giá tour hiện tại có cao hơn vì sát các dịp lễ, giá dịch vụ đều tăng, song song đó, nhu cầu đi du lịch hiện nay của khách là khá lớn.

“Phần lớn người dân đã tiêm vắc xin, trong đó có nhiều người từng là F0 nên mặc dù chủng omicron có gia tăng ở một số tỉnh thành nhưng được kiểm soát tốt. Do vậy, tâm lý du khách rất ổn định, cộng với nhu cầu đã tạo điều kiện để du khách quyết định đi tour một cách thoải mái hơn”, ông Mẫn phân tích.

Tại TSTtourist, sẵn sàng cho kỳ nghỉ 30.4, Lễ giỗ tổ Hùng Vương, bên cạnh tour Phú Quốc thì tour Huế - Đà Nẵng cũng được đông đảo khách lựa chọn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.