Du khách đổ về Hạ Long dịp nghỉ lễ 30.4

30/04/2016 15:54 GMT+7

Nhiều du khách cho rằng miền Trung có cá chết nên đổ về Hạ Long nghỉ lễ. Cơ quan chức năng tại đây ráo riết yêu cầu các cơ sở lưu trú, nhà hàng... niêm yết giá, cấm "chặt chém".

Buổi sáng ngày 30.4, xe ô tô nườm nượp vào khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Nhiều tốp bạn trẻ đi phượt và nhóm khách lẻ đi xe máy cũng đi vào hòn đảo này để tắm biển và đón tàu đi thăm quan Vịnh Hạ Long. Khu vực bãi xe chật cứng ô tô, xe máy.
Theo anh Phạm Xuân Quỳnh, cán bộ quản lý cảng tàu khách Tuần Châu, lượng khách đến rất đông từ sáng sớm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn bộ nhân viên phải tăng ca để phục vụ du khách, đảm bảo an toàn, trật tự. Các tour phục vụ khách nội địa tăng so với ngày thường. Tại điểm đợi phà đi đảo Cát Bà (TP.Hải Phòng), hàng trăm người đứng chờ trong nhà chờ, còn xe ô tô xếp hàng san sát nhau. Dù lượng người đông nhưng rất trật tự. 
du-lich-ha-long-nghi-le
Ô tô chở khách nườm nượp tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu sáng 30.4 Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
du-lich-ha-long-nghi-le
Bãi đỗ xe trong khu du lịch quốc tế Tuần Châu chật cứng Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
Đại diện của tập đoàn Tuần Châu cho biết, dự kiến trong ngày nghỉ lễ 30.4, lượng khách đổ về khu du lịch này khoảng 40.000 người, trong khi ngày thường chỉ khoảng 10.000 khách. “Trong khu du lịch có hơn 1.000 phòng nghỉ nhưng khách đã đặt kín hết trong 4 ngày. Để tránh tình trạng “chặt chém” du khách, chúng tôi yêu cầu các đơn vị dịch vụ phải niêm yết công khai giá cả”, vị đại diện này nói.
So với đảo Tuần Châu, khu vực Bãi Cháy thưa người hơn trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5.
Đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày trùng với tuần lễ du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2016, nên khách du lịch đến vùng di sản này sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giải trí: Carnaval Hạ Long 2016, hội thi Người đẹp Hạ Long…
Theo ông Hồ Trí Đức, Phó giám đốc Sở VH - TT - DL Quảng Ninh, trong tuần du lịch, tỉnh dự kiến thu hút 500.000 lượt khách. Các cơ quan chức năng đã yêu cầu nhà hàng, khách sạn phải niêm yết giá dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng một thành phố du lịch văn minh, thân thiện. Du khách nào bị “chặt chém”, có thể thông báo ngay cho cơ quan chức năng qua đường dây nóng: 0913265009, 0333847347.
du-lich-ha-long-nghi-le
Xe ô tô xếp hàng dài chờ xuống phà sang đảo Cát Bà Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
du-lich-ha-long-nghi-le
Hàng trăm du khách trong nhà chờ phà sang đảo Cát Bà Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
du-lich-ha-long-nghi-le
Từ Hạ Long, du khách có thể đi phà sang thăm quan đảo Cát Bà Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
du-lich-ha-long-nghi-le
Thủy phi cơ phục vụ du khách ngắm nhìn Hạ Long từ trên cao Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
du-lich-ha-long-nghi-le
Một nhóm du khách chụp ảnh lưu niệm với phi công lái thủy phi cơ Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
Bắn pháo hoa tầm cao tại lễ hội Carnaval Hạ Long
du-lich-ha-long-nghi-le
Sân khấu chính lễ hội Carnaval Hạ Long 2016 đã lắp đặt xong - Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2016 với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” tổ chức vào tối 30.4 tại Quảng trường 30.10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Hiện công tác chuẩn bị cho chương trình đã cơ bản hoàn tất, sân khấu chính được thiết kế hoành tráng, hiện đại, đường phố được trang hoàng rực rỡ. Ban tổ chức đã lắp đặt 4 màn hình led ngoài khu vực quảng trường phục vụ nhân dân và khách du lịch theo dõi chương trình. Nhiều nhà vệ sinh công cộng cũng được đặt ven quảng trường để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngoài các tiết mục ca, múa nhạc trên sân khấu kết hợp với biểu diễn đường phố, trong Carnaval Hạ Long 2016 còn có màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.