Dự đoán của thiên tài Albert Einstein tiếp tục đúng?

Khánh Như
Khánh Như
29/06/2023 14:01 GMT+7

Các nhà khoa học đã lần đầu quan sát được những gợn sóng mờ do chuyển động của các hố đen vũ trụ, củng cố những dự đoán của thiên tài Albert Einstein từ rất lâu về trước.

Hãng tin AP hôm nay (29.6) dẫn báo cáo mới nhất được công bố trên Tạp chí Vật lý thiên văn (The Astrophysical Journal Letters) cho hay các nhà khoa học đã lần đầu quan sát được những gợn sóng mờ do chuyển động của các hố đen vũ trụ.

Theo kết quả nghiên cứu do tổ chức NANOGrav công bố, chuyển động xuất hiện khi hố đen đang nhẹ nhàng kéo căng và ép chặt mọi thứ trong vũ trụ. 

Dự đoán của thiên tài Albert Einstein tiếp tục đúng? - Ảnh 1.

Minh họa sóng hấp dẫn kéo dài và nén trong cấu trúc không - thời gian ngoài vũ trụ

NANOGRAV

Trước đó, nhà vật lý Albert Einstein đã dự đoán rằng khi những vật thể nặng di chuyển trong không - thời gian, mà ông cho là cấu trúc của vũ trụ, chúng sẽ tạo ra những gợn sóng lan truyền qua cấu trúc đó. Vào năm 2015, các nhà khoa học đã lần đầu tiên sử dụng một thí nghiệm có tên LIGO để phát hiện sóng hấp dẫn và cho thấy thiên tài Einstein đã đúng. Tuy nhiên, cho đến nay, những phương pháp đó chỉ có thể bắt được sóng ở tần số cao, theo bà Chiara Mingarelli, thành viên NANOGrav và là nhà vật lý thiên văn tại Đại học Yale (Mỹ).

Trong thí nghiệm lần này, các nhà thiên văn học nói họ có thể "nghe thấy" cái được gọi là sóng hấp dẫn tần số thấp hơn nhiều – những thay đổi trong cấu trúc của vũ trụ được tạo ra từ việc các vật thể khổng lồ di chuyển và va chạm trong không gian.

"Đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng về chuyển động quy mô lớn này của mọi thứ trong vũ trụ", bà Maura McLaughlin, đồng giám đốc của NANOGrav cho biết.

Các kết quả được công bố trong lần này bao gồm 15 năm dữ liệu từ NANOGrav, công ty đã sử dụng kính viễn vọng trên khắp Bắc Mỹ để tìm kiếm sóng. Các đội săn sóng khác trên khắp thế giới cũng đã công bố các nghiên cứu, bao gồm cả ở châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và Úc.

Các nhà khoa học hy vọng rằng việc tiếp tục nghiên cứu loại sóng hấp dẫn này có thể giúp con người tìm hiểu thêm về những vật thể lớn nhất trong vũ trụ, mở ra những cánh cửa mới cho "khảo cổ học vũ trụ" nhằm theo dõi lịch sử hình thành lỗ đen và các thiên hà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.