Đủ điều kiện trúng tuyển phương thức sớm, có được thay đổi ngành học?

04/07/2023 15:40 GMT+7

Trong phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến 'Chọn ngành học cho tương lai: Thí sinh cần làm gì sau khi thi tốt nghiệp?' của Báo Thanh Niên, các chuyên gia tiếp tục đưa ra lời khuyên và tư vấn bổ ích cho thí sinh trong thời gian chờ đợi kết quả thi.

Chương trình "Chọn ngành học cho tương lai: Thí sinh cần làm gì sau khi thi tốt nghiệp?" được phát trực tuyến trên các nền tảng: địa chỉ thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube, Tik Tok của Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.

https://www.youtube.com/watch?v=i_utt1dZxFI

Khoảng thời gian chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp THPT luôn khiến thí sinh và phụ huynh hồi hộp, mặc dù thí sinh đều đã có thể dự đoán được mức điểm của mình sau khi xem đáp án của Bộ GD-ĐT. Nhiều thí sinh sẽ sử dụng kết quả này để xét tuyển vào ngành học, trường học mà mình mong muốn.

Một số thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện bằng các phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, cũng có những thí sinh chưa trúng tuyển, hoặc trúng tuyển và muốn thay đổi ngành học, trường học nên muốn tiếp tục xét tuyển, hoặc chỉ muốn xét tuyển bằng phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT. Do đó, các chuyên gia sẽ đưa ra những lời khuyên để thí sinh cân nhắc chọn nguyện vọng và đăng ký xét tuyển ĐH trong giai đoạn này.

Thí sinh trúng tuyển có điều kiện muốn thay đổi ngành học nên làm gì? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay

NGỌC DƯƠNG

Khách mời tham dự chương trình phần 2 chương trình gồm:

Đủ điều kiện trúng tuyển phương thức sớm, có được thay đổi ngành học? - Ảnh 3.

Các khách mời tham gia đợt 2 chương trình tư vấn chiều nay

LÊ THANH HẢI

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Đủ điều kiện trúng tuyển phương thức sớm, có được thay đổi ngành học? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư


Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Đủ điều kiện trúng tuyển phương thức sớm, có được thay đổi ngành học? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương

Với đề thi tốt nghiệp THPT 2023 được đánh giá là khó đạt điểm cao, chuyên gia trong chương trình sẽ ra dự báo về điểm chuẩn vào các trường ĐH bằng phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT.

Phụ huynh và học sinh nhấp vào ĐÂY để xem lại phần 1 chương trình tư vấn trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: Thí sinh cần làm gì sau khi thi tốt nghiệp?" của Báo Thanh Niên ngày 4.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.