Dự đám tang, 11 người tử vong vì ngộ độc rượu ở Campuchia

Khánh An
Khánh An
20/05/2021 11:46 GMT+7

Dự đám tang tại tỉnh Kandal, nhiều người bị ngộ độc rượu và tử vong dù chính quyền tỉnh đã cấm bán rượu bia trong đại dịch Covid-19 .

Tờ Khmer Times ngày 20.5 đưa tin 11 người đã thiệt mạng nghi do ngộ độc rượu, sau khi dự đám tang tại huyện Lvea Em thuộc tỉnh Kandal (Campuchia).
Huyện trưởng Korn Sokkay cho biết khoảng 20 dân làng Ta Skor đã mua rượu gạo tại các quán về uống hôm 10.5 tại đám tang của một người 51 tuổi trong làng, dù chính quyền đã cấm bán rượu bia.
“Cơ quan chức năng đã tịch thu rượu gạo từ khoảng 20 cửa hàng để kiểm tra và kết quả ban đầu cho thấy có lượng methanol cao trong rượu, dẫn đến nghi vấn rượu này là nguyên nhân gây ngộ độc”, theo ông Sokkay.
Tuy nhiên, ông cho biết huyện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm chính thức, sau khi mẫu rượu được gửi đến phòng thí nghiệm ở Phnom Penh. Trong khi đó, tất cả những chủ quán đã ký cam kết lập tức dừng bán rượu, nếu vi phạm sẽ bị phạt.
Bà Hem Sarem, mẹ của một nạn nhân, kể rằng con trai bà đến đám tang gần nhà và nhậu với những người khác. Sau khi đưa tang về, con trai bà nôn, bức bối và khó thở.
“Con trai tôi nói rằng nó sắp chết vì khó thở, tôi đưa nó đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói nó cao huyết áp và mức đường máu thấp nên bị đột quỵ và đã qua đời”, bà đau lòng kể.
Các quan chức y tế cũng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các nạn nhân nghi ngộ độc rượu, tất cả đều cho kết quả âm tính. Chính quyền huyện cũng lập một trạm y tế trong làng để giúp những người đã uống rượu tình nguyện kiểm tra sức khỏe để tránh bị hậu quả xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.