Đủ chiêu khuyến khích tiêm vắc xin Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2021 06:35 GMT+7

Nhằm phòng chống dịch Covid-19 , nhiều nước đang thực hiện các chương trình khuyến khích tiêm vắc xin với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Tính đến nay, trên toàn cầu đã có hơn 171 triệu người mắc Covid-19, trong đó có trên 3,5 triệu người tử vong. Tuy nhiên, nhiều người trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19, vì họ lo lắng về sự an toàn của vắc xin, theo Reuters.

Thưởng từ tiền mặt đến... súng

Nhằm tăng tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19, nhiều bang ở Mỹ đang thực hiện chương trình khuyến khích người dân tiêm chủng. Trong đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo bất kỳ ai nhận tiêm vắc xin trong bang từ ngày 24 - 28.5 đều có cơ hội trúng 5 triệu USD (khoảng 115 tỉ đồng) hoặc những giải thưởng trị giá thấp hơn.

"Tiêm vắc xin và uống cốc bia": Tổng thống Biden mời gọi người Mỹ chích ngừa Covid-19 trong "tháng hành động"

Mỹ thử phối hợp vắc xin  Covid-19

Hôm qua, Mỹ công bố khởi động giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm lâm sàng nhằm quan sát hiệu quả của việc phối hợp các vắc xin khác nhau và tiêm thêm mũi tăng cường để đối phó các biến chủng của vi rút gây bệnh Covid-19, theo Đài CNBC. Tổng cộng khoảng 150 người tình nguyện ở độ tuổi trưởng thành sẽ tham gia cuộc thử nghiệm mới và chia làm 2 nhóm.
Nhóm đầu tiên là những người tiêm đủ liều của 1 trong 3 dạng vắc xin Covid-19 được Mỹ cấp phép, bao gồm Johnson & Johnson, Moderna hoặc Pfizer. Nhóm thứ hai là những người chưa tiêm chủng. Ở nhóm hai, những người tình nguyện sẽ được tiêm đủ liều vắc xin Moderna, và chờ 12 đến 20 tuần trước khi tiêm mũi bổ sung 1 trong 3 loại vắc xin.
Cùng ngày, WHO, WTO, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế hợp lực kêu gọi giới lãnh đạo toàn cầu hãy thông qua “cam kết mới” nhằm bảo đảm phân phát vắc xin công bằng hơn. Bên cạnh đó, WHO cũng phê chuẩn việc sử dụng vắc xin của Công ty Sinovac (Trung Quốc) trong trường hợp khẩn cấp.
H.G
Tương tự, chính quyền bang Ohio đã lập ra chương trình xổ số Vax-a-Million với giải độc đắc 1 triệu USD. Hôm 24.5, ban tổ chức đã tiến hành bốc số ngẫu nhiên để chọn ra người may mắn nhất từ hơn 1,5 triệu người tiêm vắc xin. Người giành được giải độc đắc là cô Abbigail Bugenske, sống tại thị trấn Silverton gần TP.Cincinnati (Ohio), theo tờ Politico.
Trong khi đó, chương trình xổ số của bang Tây Virginia không chỉ có một giải độc đắc 1 triệu USD, mà còn có các giải trúng súng săn, súng shotgun, giấy phép săn bắn, đánh bắt cá trọn đời và học bổng, theo tạp chí Forbes. Ngoài ra, tờ The Washington Post ngày 30.5 đưa tin tổ ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng đã hợp tác với các lãnh đạo doanh nghiệp da màu và Đại học Maryland thực hiện mô hình tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại tiệm cắt tóc The Shop Spa ở TP.Hyattsville (bang Maryland). Mô hình này nhằm tạo cho cộng đồng người da màu có cảm giác thoải mái, tin tưởng, và từ đó sẵn sàng tiêm vắc xin.

Thưởng cả căn hộ

Không chỉ ở Mỹ, nhiều nước khác cũng có các chương trình khuyến khích người dân tiêm vắc xin Covid-19.
Hôm 28.5, các trùm bất động sản Hồng Kông (Trung Quốc) đã đưa ra giải thưởng hấp dẫn là một căn hộ mới trị giá 10,8 triệu HKD (32 tỉ đồng) cho người tiêm đủ 2 liều và may mắn trúng giải, theo tờ South China Morning Post. Còn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), giới chức quận Đông Thành đã thông báo thưởng 2 hộp trứng cho bất kỳ người nào trên 60 tuổi tiêm liều thứ 2, còn giới chức quận Đại Hưng sẽ tặng phiếu mua hàng với tổng trị giá chương trình phiếu mua hàng lên đến 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 720 tỉ đồng) cho người dân tiêm vắc xin.

Nhà Trắng bắt tay các ứng dụng hẹn hò để khuyến khích người dân tiêm vắc xin Covid-19

Ở Thái Lan, chính quyền huyện Mae Chaem thuộc tỉnh Chiang Mai từ tháng 6 mỗi tuần sẽ tặng một con bê trị giá 10.000 baht (7,3 triệu đồng) cho người dân may mắn, trong số những người tham gia tiêm chủng, theo Reuters. Tại TP.Rajkot (Ấn Độ), các tiệm vàng tặng khuyên mũi bằng vàng cho phụ nữ tiêm vắc xin, còn đàn ông được tặng máy xay sinh tố, theo tờ Hindustan Times. Một số nhà hàng ở Dubai (UAE) thì giảm giá 10% cho khách đã tiêm 1 liều vắc xin và 20% cho khách đã tiêm đủ 2 liều.
Biện pháp răn đe đối với những người không chịu tiêm vắc xin Covid-19 hiếm hơn, nhưng vẫn đang được sử dụng. Thủ đô Jakarta (Indonesia) đã đưa ra mức phạt 5 triệu rupiah (8 triệu đồng) đối với những người từ chối tiêm vắc xin, theo Reuters. Trong khi đó, UAE cấm những người không tiêm vắc xin tham gia các sự kiện, còn Kazakhstan hạn chế đối tượng này đến quán bar, rạp chiếu phim, sân bay...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.