Dự báo thời tiết hôm nay 2.9.2020: Cả nước nắng đẹp trong ngày Quốc khánh

02/09/2020 06:40 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 2.9.2020 , nắng đẹp xuất hiện trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh , riêng Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.9.2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có nắng nóng. Dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ. Ở các tỉnh trung và nam Trung bộ có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50 - 65 %, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C duy trì từ 12 - 16 giờ hôm nay.
Do ảnh hưởng của nắng nóng, ngày hôm nay chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Còn tại Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay phổ biến là sáng nắng, chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C, Nam bộ từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, cao nhất từ 35 - 37 độ C. Trời ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, riêng Sơn La, Hòa Bình từ 35 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C. Trời ít mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, phía bắc ngày nắng nóng, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Dự báo thời tiết hôm nay trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.